Bí thư Đà Nẵng: Thực hiện công tác tổ chức cán bộ ngay sau Tết

21/02/2018 16:49 GMT+7

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá nhiệm vụ 2018 đặt ra cho TP hết sức nặng nề, ngay sau Tết, Đà Nẵng tiếp tục rà soát quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch không gian, thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

Sáng 21.2, ngay sau buổi gặp mặt đầu năm với lãnh đạo các đơn vị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu bắt tay ngay vào công việc với khí thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ 2018.
Theo báo cáo của Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, ngân sách đã chi 172 tỉ đồng lo Tết cho đối tượng chính sách, người nghèo và cán bộ, công chức, viên chức, chưa kể các khoản quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP chi và doanh nghiệp hỗ trợ.
Các doanh nghiệp chuẩn bị 830 tỉ đồng hàng hóa phục vụ trước và trong Tết, bình ổn giá cả.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá nhiệm vụ 2018 đặt ra cho TP hết sức nặng nề, ngay sau Tết, TP tiếp tục rà soát quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch không gian, thực hiện công tác tổ chức cán bộ.
Đặc biệt, Thành ủy và UBND TP sẽ có buổi gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn để nghe các doanh nghiệp hiến kế cho sự phát triển của TP.Đà Nẵng.
Ông Trương Quang Nghĩa đánh giá cao tổ chức trang trí các khu vực hoa xuân đường Bạch Đằng để người dân vui chơi nhưng với chi phí rất thấp so với các năm trước.
Cùng ngày, ông Trương Quang Nghĩa đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tình hình ra quân đảm bảo an ninh trật tự của Công an TP.Đà Nẵng.
Báo cáo với Bí thư Trương Quang Nghĩa, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã huy động 70% quân số trực Tết, trong thời gian này, TP xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, trong đó 1 vụ đánh nhau cố ý gây thương tích, 3 vụ cướp giật tài sản và 4 vụ trộm cắp. Lực lượng công an làm rõ 5 vụ, bắt 6 đối tượng.
Ông Trương Quang Nghĩa lưu ý năm 2018, lĩnh vực du lịch, dịch vụ đặc biệt phát triển nên lượng du khách tiếp tục tăng cao, đòi hỏi ngành công an giữ vai trò chủ lực đảm bảo an ninh trật tự.
Đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bí thư Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự cần phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu có chất lượng cao về điều chỉnh quy hoạch phát triển TP, đảm bảo yếu tố quốc phòng-an ninh, vừa phát triển tốt kinh tế - xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.