Biên giới Tây Nam, 24/7 - Kỳ 2: Trên đồng trống Vĩnh Điều

Đồn Biên phòng Vĩnh Điều (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) quản lý - bảo vệ đoạn biên giới dài 13,34 km. Hiện đơn vị đã triển khai 12 chốt quản lý - bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 .

Ngoài 12 chốt chặn, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều còn có 2 tổ tuần tra lưu động, 1 đội thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quân số gần 100 cán bộ chiến sĩ (bao gồm cả lực lượng tăng cường từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng - BCH BĐBP TP.Đà Nẵng).

Chốt của Đồn Biên phòng Vĩnh Điều chủ yếu nằm ở cánh đồng trũng

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Các chốt của Đồn Biên phòng Vĩnh Điều chủ yếu là chốt tiền chế khung sắt hoặc gỗ. Chỉ có 2 chốt số 02 (ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú) và chốt số 10 (ấp Đồng Cừ, xã Vĩnh Điều, cùng H.Giang Thành) là ở tạm nhà dân làm bằng tre lá. 
Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, cho biết: "Từ khi có dịch đến nay, chưa để xảy ra lây lan mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn" và nhấn mạnh: "Địa hình đoạn biên giới đơn vị quản lý chủ yếu là đồng bằng trũng thấp, nhiều kênh rạch. Các chốt đóng quân chủ yếu ngoài đồng lúa, xa dân cư, việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, bảo đảm đời sống, sức khỏe của cán bộ chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn".

Ca gác đêm trên chốt Biên phòng

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Tại chốt số 05 (ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, H.Giang Thành), trung úy Nguyễn Văn Dưỡng kể: "Chốt nằm giữa cánh đồng, ban ngày nắng đổ xuống mái tôn nên 6 anh em bộ đội, dân quân phải ra lùm tre sát đường biên tránh cái nóng như thiêu đốt. Những hôm mưa gió, sấm sét cứ nhè mái tôn giữa đồng nên cứ trời mưa là anh em phải tắt ngay điện thoại. Ở giữa cánh đồng, mọi vật dụng, lương thực thực phẩm đều phải chở từ đồn ra. Nước uống, cũng phải vào đồn lấy bởi nước ngoài ruộng nhiều thuốc trừ sâu, không dùng nổi...".

Vừa tuần tra kiểm soát trên kênh rạch vừa tranh thủ hái ngọn lục bình về ăn thay rau xanh.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

"Chúng tôi đang đề nghị cấp trên xem xét trang bị thêm quần áo bảo hộ phòng chống dịch, máy đo thân nhiệt cầm tay và tủ thuốc cá nhân tại các chốt. Đặc biệt, rất cần thiết việc phun dung dịch khử khuẩn xung quanh đơn vị và các chốt", thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn nói vậy.

Hội ý trước ca tuần tra

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Gác đêm tại chốt số 05, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều

Ảnh: Ngô Trần Hải An

2 tổ tuần tra của 2 chốt hội ý trong ca tuần đêm

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

Bộ đội tuần tra đêm phải măng mặc áo giáp

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

 

Nước bình dùng để uống và nấu cơm

Ảnh: Mai Thanh Hải

Nấu ăn trên chốt

Ảnh: Mai Thanh Hải

Tưới rau bằng túi nilon đục thủng lỗ

Ảnh:  Mai Thanh Hải

Rửa rau... lục bình

Ảnh: Mai Thanh Hải

Ảnh Bác Hồ trên chốt

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

"Trong tháng 5.2021, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, bảo vệ rừng và phòng chống dịch Covid-19; triển khai và duy trì 144 chốt cố định, 24 tổ cơ động, 13 tàu, 2 xuồng với gần 1.000 cán bộ chiến sĩ (trong đó nòng cốt là Bộ đội Biên phòng và hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân, công an)".
(Nguồn: BCH BĐBP tỉnh Kiên Giang)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.