Biên Hòa: Bắt được nghi phạm trộm tài sản, đâm chết nữ công nhân

Lê Lâm
Lê Lâm
15/04/2020 14:15 GMT+7

Đột nhập vào phòng trọ của nữ công nhân để trộm tài sản , nghi phạm Đậu Đức Mười đã dùng dao đâm chết nạn nhân khi bị phát hiện.

Sáng ngày 15.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã di lý nghi phạm Đậu Đức Mười (31 tuổi, ngụ Nghệ An) từ Đắk Lắk về Đồng Nai để phục vụ điều tra. Đậu Đức Mười là nghi phạm đâm chết nữ công nhân Phạm Thị Bình Minh (ngụ Thừa Thiên -  Huế), xảy ra tại phường Long Bình (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) ngày 9.4.
Theo cơ quan công an, rạng sáng ngày 9.4, Đậu Đức Mười đột nhập vào phòng trọ của chị Bình Minh để trộm tài sản. Bất ngờ bị chị Minh phát hiện, Mười chụp lấy con dao chị Minh đang cầm trên tay rồi đâm nạn nhân, sau đó lấy đi một điện thoại di động, rồi trốn về phòng trọ ở cùng phường.
Nghe tiếng động, mọi người xung quanh thức dậy kiểm tra thì phát hiện chị Minh nằm bất động trong phòng trọ. Chị Minh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Cơ quan công an xác định trong sáng ngày 9.4,  Mười vội vã trả phòng trọ, trốn lên TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tìm đường trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, do cửa khẩu được kiểm soát nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19, Mười quay trở lại Buôn Mê Thuột, đến tối 14.4 thì bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Theo hồ sơ công an, Mười có 3 tiền án trộm cắp tài sản, ra tù vào ngày 25.3. Chưa đầy 1 tháng sau khi ra tù, Mười đã tiếp tục đi trộm cắp rồi đâm chết nữ công nhân khi bị nạn nhân phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.