Biên phòng Đà Nẵng cứu cha con ngư dân chìm tàu ở bán đảo Sơn Trà

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/10/2020 09:23 GMT+7

Sáng 10.10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết đã cứu vớt được 2 cha con ngư dân bị chìm tàu ở bán đảo Sơn Trà.

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 9.10, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ chỉ hy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ bà Ngô Thị Thanh (ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) về việc 2 ngư dân gồm chồng và con trai bà đang gặp nạn trên biển.
Cụ thể, vào khoảng 6 giờ ngày 9.10, ông Lê Mỹ (58 tuổi) và con trai là Lê Ngọc Pháp (31 tuổi) đưa tàu cá ĐNa 91066 rời cầu cảng CT15 để vào âu thuyền Thọ Quang tránh gió.
Tuy nhiên, khi tàu cá ra khỏi mũi Sơn Trà thì bị hỏng máy bơm, nước vào tràn khoang, không khắc phục được. Hai cha con nỗ lực khắc phục hệ thống bơm nhưng bất thành, trong khi thời tiết rất xấu, biển động dữ dội nên nước tràn ngập vào khoang tàu làm hỏng máy chính, tàu chìm dần.

Lực lượng Biên phòng đưa 2 ngư dân về bờ

ẢNH: BÁ VĨNH

Nhận tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng chỉ đạo Hải đội 2 điều động tàu biên phòng BP 08-12-02 do thiếu tá Phạm Đình Tân, Hải đội phó, trực tiếp chỉ huy cùng 9 cán bộ chiến sĩ lên đường tìm kiếm, cứu nạn.
Sau hơn 3 tiếng hồ đồng hồ vượt sóng, tàu biên phòng đã tìm thấy tàu cá ĐNa 91066 cùng 2 ngư dân ở khu vực mũi Đèn và tiến hành lai dắt, tuy nhiên, do sóng to gió lớn, nước tràn mạnh vào khoang tàu cá nên tàu cá đã chìm. Đến tối 9.10, tàu biên phòng BP 08-12-02 của Hải đội 2 đưa được 2 ngư dân về bờ an toàn.

Miền Trung hứng chịu đợt mưa rất to, sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.