Bình Định: Cán bộ ngân hàng bị tố lừa đảo tiền tỉ đã... tự ý nghỉ việc

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
13/08/2020 19:12 GMT+7

Công an Bình Định đang xác minh, làm rõ nội dung tố cáo '1 cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng'. Người bị tố cáo cũng đã tự ý nghỉ việc từ mấy ngày qua.

Chiều 13.8, đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, xác nhận đã giao Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh, làm rõ các đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 10 tỉ đồng đối với ông N.H.D, cán bộ Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam  - Vietcombank Chi nhánh Bình Định (trụ sở tại TP.Quy Nhơn).
Một nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết lực lượng công an đã nhận được 2 đơn tố cáo ông N.H.D cách đây khoảng 2 ngày. Theo nội dung tố cáo, ngoài số tiền vay bên ngoài hàng tỉ đồng, ông D. còn chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp… bằng cách lừa chuyển tiền sau đó rút ra tiêu xài cá nhân.
Cũng theo nguồn tin, ông D. đã tự ý nghỉ việc ở Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học từ mấy ngày qua. Vietcombank Chi nhánh Bình Định đã cử cán bộ, nhân viên tìm ông D. để giải quyết những vụ việc liên quan, nhưng đều không gặp.
Đại tá Lâm Cự Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định, cũng xác nhận đã cử điều tra viên làm việc với các bên liên quan để tiến hành xác minh, làm rõ, tuy nhiên, hiện chưa xác định được ông D. có bỏ trốn hay không.
Chiều 13.8, PV Thanh Niên nhiều lần gọi vào số máy của giám đốc Vietcombank Chi nhánh Bình Định để tìm hiểu thêm các thông tin liên quan nội dung ông D. bị tố cáo lừa đảo, nhưng vị giám đốc không nghe máy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.