Bình Định: Một ngư dân trên tàu cá vỏ thép tử vong do chấn thương vùng đầu

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/05/2020 20:04 GMT+7

Khi tàu cá vỏ thép BĐ 99979 TS đang hoạt động trên biển thì ngư dân Ngô Thái Nhiều (ở Bình Định) bị tai nạn lao động chấn thương vùng đầu, bất tỉnh, sau đó tử vong.

Chiều 19.5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá vỏ thép BĐ 99979 TS đang đưa thi thể ngư dân Ngô Thái Nhiều (30 tuổi, ở H.Phù Cát) về cảng Đề Gi (xã Cát Khánh, H.Phù Cát).
Tàu cá vỏ thép BĐ 99979 TS (công suất 829CV, chiều dài 27,5m) do ông Đặng Văn Khoa (ở xã Cát Thành, H.Phù Cát, Bình Định) làm chủ tàu.
Theo báo cáo từ tàu BĐ 99979 TS, khoảng 21 giờ ngày 18.5, khi tàu đang hoạt động ở vùng biển cách TP.Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 142 hải lý về phía đông đông bắc thì một ngư dân trên tàu là Ngô Thái Nhiều bị tai nạn lao động chấn thương vùng đầu dẫn đến bất tỉnh. Đến 22 giờ 42 phút cùng ngày, ngư dân Thái tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.