Bình Phước: Trao tặng tiền, vật dụng cho các chốt phòng chống dịch Covid-19 tuyến biên giới

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/05/2021 19:14 GMT+7

Đoàn công tác của tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị, mạnh thường quân đã đến thăm, động viên và trao tặng hỗ trợ tiền và vật dụng phòng chống dịch covid-19 cho các chốt phòng chống dịch Covid-19 ở tuyến biên giới.

Ngày 14.5, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước.
Nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, đoàn đã gửi tặng 65 chốt phòng chống dịch trên biên giới mỗi chốt 10 triệu đồng.
Ngoài số tiền trao tặng cho 65 chốt nói trên, các huyện, thị, thành ủy, công ty cao su, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong tỉnh đã trao số tiền 1 tỉ đồng cùng các vật dụng phòng, chống dịch Covid-19 như dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế cho các chốt phòng, chống dịch. Cụ thể, TP.Đồng Xoài trao tặng 150 triệu đồng, H.Chơn Thành trao tặng 100 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước trao tặng 100 triệu đồng...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, thăm, động viên một chốt phòng, chống dịch trên biên giới

ẢNH: HỒNG ÁNH

Với đường biên giới dài 260km với nước bạn Campuchia, thời gian qua BĐBP tỉnh Bình Phước đã thành lập và duy trì 65 chốt cố định và 11 tổ lưu động làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Tối 14.5: 59 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước ở Bắc Ninh, Hà Nội và 4 tỉnh thành

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, Bình Phước hiện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Thành quả này đó có sự đóng góp, chung sức của cả chính quyền và nhân dân, lực lượng vũ trang, nhất là những cán bộ, chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đại diện đoàn trao tặng 65 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, mỗi chốt 10 triệu đồng

ẢNH: HỒNG ÁNH

Nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới giai đoạn hiện nay hết sức nặng nề và cấp bách. Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa sự chung tay, đồng hành của các đơn vị, mạnh thường quân nhằm san sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch phòng, chống Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.