Bộ Thông tin-Truyền thông sẽ hỗ trợ Tây Ninh tiến lên chính quyền số

Giang Phương
Giang Phương
24/07/2020 19:50 GMT+7

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Bộ sẽ hỗ trợ Tây Ninh tiến lên chính quyền số.

Ngày 24.7, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông (TT-TT), Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng có báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, trong đó có lĩnh vực TT-TT.
Theo ông Thắng, ngày 3.7 vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh đã khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), nhằm cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh cho người dân.  

Bộ TT-TT trao tặng Tây Ninh 200 cụm đài phát thanh thông minh trị giá 4 tỉ đồng

Ảnh: Giang Phương

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Thủ tướng đã ban hành Chương trình kỹ thuật số quốc gia, và đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm triển khai thực hiện trong quý 3 hoặc chậm nhất cuối năm 2020. Bộ TT-TT cam kết sẵn sàng hỗ trợ Tây Ninh tiến lên chính quyền số.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số cần tập trung ưu tiên triển khai vào một số lĩnh vực trọng tâm như: thanh toán điện tử trên mạng ĐTDD, thương mại điện tử, trực tuyến khám chữa bệnh từ xa, chính quyền số, sản xuất thông minh, du lịch thông minh... Tỉnh phấn đấu mỗi gia đình có một địa chỉ số để thuận tiện trong giao dịch điện tử. Đồng thời, tỉnh cũng cần quan tâm phát triển dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp.
Mặc khác, Tây Ninh cũng cần quan tâm hơn nữa đầu tư cho an toàn an ninh mạng, bảo vệ hệ thống...

Bộ TT-TT ký kết biên bản ghi nhớ với tỉnh Tây Ninh trong lĩnh vực TT-TT giai đoạn 2020 - 2021

Ảnh: Giang Phương

Dịp này, Bộ TT-TT  ký kết biên bản ghi nhớ với tỉnh Tây Ninh trong lĩnh vực TT-TT giai đoạn 2020 - 2021. Đồng thời, Bộ TT-TT cũng trao tặng Tây Ninh 200 cụm đài phát thanh thông minh trị giá 4 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.