Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nguồn cung ứng khẩu trang

Liên Châu
Liên Châu
31/01/2020 16:17 GMT+7

Trước tình trạng khẩu trang bị đẩy giá cao , Bộ Y tế cho biết đang yêu cầu báo cáo về nguồn cung ứng.

Trước nhu cầu khẩu trang tăng đột biến của người dân vì lo ngại nhiễm viêm phổi Vũ Hán do vi rút Corona, từ 28.1, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) đã yêu cầu gần 40 đơn vị báo cáo tồn kho khẩu trang y tế và khả năng cung ứng khẩu trang y tế.

Tranh nhau mua khẩu trang phòng tránh viêm phổi Vũ Hán

Theo Bộ Y tế, thời điểm hiện tại tạm khan hiếm khẩu trang do nhu cầu và tâm lý đột ngột, các ngày tới sẽ có thêm khẩu trang bổ sung ra thị trường. Các nhà sản xuất tiếp tục tìm nguồn nguyên liệu tốt sản xuất khẩu trang đảm bảo chất lượng và tiếp tục nguồn cung ứng.
Theo khuyến cáo, người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và phải đeo đúng để có hiệu quả bảo vệ.
Ngoài khẩu trang, để dự phòng lây nhiễm vi rút Corona, cần duy trì thói quen rửa tay sạch, vệ sinh cá nhân, không đi đến nơi có dịch, hạn chế tiếp xúc người có biểu hiện nghi ngờ (ho, sốt, sổ mũi); ...đảm bảo an toàn thực phẩm, không tiếp xúc với động vật hoang dã.

Đeo khẩu trang như thế nào để phòng chống vi rút corona sau Tết?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.