Bục túi nước hầm lò, 2 công nhân khai thác than thương vong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/06/2019 10:58 GMT+7

Đang trong ca làm việc dưới hầm lò thì bất ngờ gặp sự cố bục túi nước, 1 công nhân thiệt mạng, 1 người khác bị thương.

Sáng 8.7, ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị này đang phối hợp vớ các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại phân xưởng khai thác 1, khu Tân Lập, Công ty than Hạ Long (Quảng Ninh).
Trước đó, khoảng 14 giờ 45 ngày 7.6, tại lò chợ mức -70 vỉa 9, phân xưởng khai thác 1, khu Tân Lập, Công ty than Hạ Long xảy ra sự cố bục túi nước khiến 2 công nhân mắc kẹt.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty than Hạ Long đã huy động 100 người triển khai các biện pháp ứng cứu. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, 2 công nhân được đưa ra khỏi hiệt trường.
Danh tính 2 người gặp nạn được xác định là anh Phạm Mạnh Cường (thợ lò bậc 6/6, 47 tuổi, quê ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) và anh Nguyễn Bá Hiệu (thợ lò bậc 5/6,  31 tuổi, quê ở xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Trong đó, nạn nhân Cường đã tử vong, nạn nhân Hiệu bị thương.
Ngay khi nhận được tin, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình công nhân thiệt mạng 6 triệu đồng, hỗ trợ công nhân bị thương 3 triệu đồng.
Trong vòng 1 tháng qua, ngành than ở Quảng Ninh liên tiếp xảy ra tai nạn lao động khiến 5 công nhân thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.