Buộc doanh nghiệp hốt toàn bộ đất đá đã san lấp đầm Thị Nại

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
29/09/2018 10:16 GMT+7

Sáng 28.9, lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra hiện trường vụ Công ty CP xăng dầu Bình An đổ đất đá lấp đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn) khi chưa có báo cáo tác động môi trường, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Sở Xây dựng Bình Định, Công ty CP xăng dầu Bình An được UBND tỉnh Bình Định cho phép đầu tư dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An từ năm 2014.
Ngày 18.6, UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện hồ sơ thiết kế để thẩm định, phê duyệt và triển khai thi công xây dựng dự án. Tuy nhiên, khi thủ tục chưa hoàn thành, công ty đã đổ đất, đá, xà bần san lấp khoảng 7.400 m2 mặt nước đầm Thị Nại (ở P.Thị Nại, TP.Quy Nhơn) làm ảnh hưởng đến luồng lạch tàu thuyền ra vào đánh bắt thủy sản, gây bức xúc trong nhân dân. UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty CP xăng dầu Bình An.
Sau khi kiểm tra hiện trường sáng 28.9, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho rằng việc xây dựng cảng xăng dầu tại khu vực nói trên sẽ làm ô nhiễm đầm Thị Nại nên đã yêu cầu Sở Xây dựng điều chỉnh lại thiết kế khu vực dự án, gửi Ban Thường vụ tỉnh xem xét. “Chỉ làm cảng tổng hợp ở đây thôi, làm cầu cảng bên trong, không cho đổ đất lấn ra ngoài này. Không cho làm cảng xăng dầu, không được xây bồn chứa ở đây. Làm như vậy sẽ ô nhiễm đầm Thị Nại, ô nhiễm cả biển Quy Nhơn”, ông Tùng nói.
Ông Tùng yêu cầu Công ty CP xăng dầu Bình An phải hoàn thành việc hốt toàn bộ số đất, đá, xà bần đã đổ xuống đầm Thị Nại ngay trong tháng 9, khôi phục lại nguyên trạng đầm như trước đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.