Cà Mau: Ngày 13.8, đón 100 công dân từ TP.HCM trở về quê

Gia Bách
Gia Bách
11/08/2021 18:51 GMT+7

Theo kế hoạch, ngày 13.8, tỉnh Cà Mau sẽ đón 100 công dân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đang lưu trú tại TP.HCM trở về quê.

Ngày 11.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau vừa ban hành phương án đón 100 công dân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đang lưu trú tại TP.HCM trở về quê.
Theo đó,  trong đợt 1, Cà Mau sẽ đón 100 công dân bằng phương tiện xe ô tô với phương án có 5 xe chở người (20 người/xe) và 3 xe chở đồ cho công dân. Lúc 23 giờ ngày 13.8, đoàn cán bộ của tỉnh sẽ xuất phát đi TP.HCM. Còn công dân sẽ tập trung tại Bến xe Miền Tây vào lúc 5 giờ ngày 14.8 để làm các thủ tục trước khi lên xe.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, đoàn sẽ rời TP.HCM, chạy liên tục từ Bến xe Miền Tây về Cà Mau, không dừng, đỗ dọc đường. Trên đường trở về, tỉnh sẽ phối hợp với các tỉnh, thành đi qua hỗ trợ khẩn cấp khi cần.

Ngày 11.8: Cả nước 8.766 ca Covid-19, 4.806 ca khỏi; riêng TP.HCM 3.416 bệnh nhân

Sau khi về đến quê nhà, 100 công dân này được cách ly tập trung tại Trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Cà Mau và được test theo quy định. Riêng đoàn cán bộ đi đón cũng tạm thời cách ly y tế tập trung tại Nhà khách Công an trong thời gian 7 ngày.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.