Cầm cưa lốc uy hiếp cán bộ chốt kiểm soát dịch: Tạm giữ hình sự 2 người

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/04/2020 17:50 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Trần Phước Tài và Nguyễn Phúc Tình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ sau khi hai người này hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19 .

Chiều 14.4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan vụ hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tiên Phước (Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Tài (33 tuổi) và Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi, cùng ở xã Tiên Sơn, H.Tiên Phước) để điều tra hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Chốt kiểm soát dịch xã Tiên Sơn, nơi Tài và Tình hành hung cán bộ chốt kiểm dịch

ẢNH: NAM THỊNH

Theo thiếu tướng Dũng, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tiên Phước đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tài và Tình.

Trước đó, lúc 20 giờ 45 ngày 11.4, Tài điều khiển xe máy BS 43X4 - 6776 chở Tình. Khi xe qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tiên Sơn, phát hiện Tình không đeo khẩu trang nên tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang y tế cho Tình.

Sau khi nhận khẩu trang, Tình không mang mà còn có những lời lẽ xúc phạm cán bộ làm công tác. Chưa hết, Tình còn cầm mũ bảo hiểm đánh trung úy Võ Tấn Phương (cán bộ quản lý hành chính, Công an H.Tiên Phước) nhưng không trúng.

Tiếp đó, Tài lao tới với ý định dùng tay kẹp cổ trung úy Nguyễn Tấn Phương (Đội CSGT, Công an H.Tiên Phước) nhưng trung úy Phương kịp thời tránh được. Tài chạy về phía xe máy, lấy cưa lốc mang theo để uy hiếp các cán bộ tổ công tác ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhưng cưa máy không nổ. Ngay sau đó, tổ công tác khống chế cả hai, thu giữ các tang vật có liên quan để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.