Cảnh báo: Tái diễn nạn cầm sổ đỏ giả để vay tiền tại Đà Nẵng

23/03/2020 09:27 GMT+7

Ngày 23.3, Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ) bàn giao vụ phát hiện sổ đỏ giả ở phòng công chứng cho Công an quận Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 20.3, công an phường nhận được tin báo tại một văn phòng công chứng ở đường Ngô Quyền,(An Hải Đông) có vụ việc nghi ngờ khách hàng đến công chứng sổ đỏ giả.
Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định chị Lê Thị K.L (27 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) mang 2 sổ đỏ đứng tên Triệu Thị H.T (31 tuổi, ngụ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) đến công chứng.
Theo chị K.L, trước đó, chị H.T cầm sổ đỏ cho chị K.L để vay tiền, khi chị K.L mang đi công chứng thì công chứng viên phát hiện đây là sổ đỏ giả.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ năm 2019 đến nay, tại Đà Nẵng liên tục xuất hiện tình trạng cầm sổ đỏ giả để vay tiền, các vụ việc chỉ bị phát hiện khi chủ nợ cùng con nợ mang sổ đỏ giả ra công chứng hoặc nhờ văn phòng công chứng kiểm tra. Công an Đà Nẵng cũng đã khởi tố, tạm giam nhiều bị can lừa đảo bằng sổ đỏ giả.
Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cũng lên tiếng cảnh báo về tình tạng gần đây liên tục xuất hiện sổ đỏ giả, người dân cần cảnh giác khi tiến hành các giao dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.