Cảnh sát giao thông bị xe máy vi phạm đâm trên cao tốc đã tử vong

01/12/2017 09:24 GMT+7

Thiếu tá cảnh sát giao thông Trần Văn Vang (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an) bị xe máy đâm trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khi đang làm nhiệm vụ, đã tử vong.

Sáng nay (1.12), lãnh đạo Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, một trong hai bệnh nhân là cảnh sát giao thông được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong sáng 30.11, đã tử vong vào chiều muộn ngày 30.11 do những vết thương quá nặng. Bệnh nhân tử vong là thiếu tá Trần Văn Vang, công tác tại Phòng 10 thuộc Cục Cảnh sát đường bộ, đường sắt (C67 - Bộ Công an).
Trước đó, lúc 9 giờ sáng 30.11, tổ công tác Phòng 10 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, phát hiện chiếc xe máy chở theo 3 nam thanh niên lưu thông vào đường cao tốc (cấm xe máy và các phương tiện thô sơ) nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện.
Nhưng thay vì dừng xe, nam thanh niên cầm lái đã điều khiển xe máy lao thẳng về phía tổ công tác. Hậu quả, 2 cảnh sát giao thông, trong đó có thiếu tá Vang ngã xuống đường.
Ngay sau đó, 2 cảnh sát giao thông được đưa vào Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu.
Chiều cùng ngày, bác sĩ Đỗ Minh Thịnh, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, 2 cảnh sát giao thông nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng và được cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu. Trong đó, thiếu tá Vang bị hôn mê sâu, vỡ xương hàm, vỡ xương trán, gãy tay… tình trạng rất nguy kịch.
Liên quan tới vụ việc, hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang khẩn trương phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ, đồng thời truy bắt những nam thanh niên đi cùng trên chiếc xe máy vào thời điểm đâm vào tổ công tác.
Sau khi xảy ra vụ việc trên, có 1 nam thanh niên bị thương được đưa vào viện cấp cứu cùng với 2 cảnh sát giao thông, 2 thanh niên đi trên xe máy đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.