Cảnh sát PCCC Đà Nẵng trắng đêm đội mưa dập đám cháy bãi giữ xe

Huy Đạt
Huy Đạt
13/04/2020 10:03 GMT+7

Vụ cháy bãi giữ xe ô tô đã thiêu rụi toàn bộ nhà kho và xưởng đóng ghế ô tô, làm hư hại 3 ô tô đậu bên trong. Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng trắng đêm đội mưa dập lửa.

Sáng 13.4, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đến 4 giờ cùng ngày (13.4), đám cháy dữ dội tại bãi giữ xe ô tô Thái Sơn (số 1 Xuân Diệu, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) cơ bản được dập tắt.

Lực lượng PCCC dập tắt đám cháy ở bãi giữ ô tô

Ảnh: H.Đ

Thống kê thiệt hại ban đầu, nhà kho và xưởng đóng ghế ô tô bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, 3 ô tô đậu bên trong nhà xưởng bị hư hại.

Lực lượng PCCC, Công an TP.Đà Nẵng đội mưa dập lửa

Ảnh: H.Đ

Trắng đêm dập lửa cứu bãi giữ xe ô tô

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 12.4, người dân sống cạnh bãi giữ xe ô tô Thái Sơn bất ngờ phát hiện khói nghi ngút phát ra từ bãi xe. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm bãi giữ xe rộng khoảng 3.000 m2.

Lực lượng PCCC, Công an TP.Đà Nẵng trắng đêm đội mưa dập lửa

Ảnh: H.Đ

Giữa mưa lớn, người dân đã hô hoán và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành, sau đó gọi báo lực lượng chức năng.

Một ô tô 16 chỗ...

Ảnh: H.Đ

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC, Công an TP.Đà Nẵng huy động tất cả xe cứu hỏa từ các Đội Cảnh sát PCCC, Công an các quận trung tâm thành phố, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các phương tiện tại bãi đậu ô tô ra bên ngoài và triển khai dập lửa.

và 2 ô tô 7 chỗ đậu bên trong bãi xe bị lửa cháy, gây hư hại

Ảnh: H.Đ

Sau hơn 5 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đến 4 giờ ngày 13.4, đám cháy cơ bản được dập tắt. Hiện Đội Cảnh sát PCCC, Công an Q.Hải Châu vẫn còn túc trực để phòng lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy bãi giữ xe đang được điều tra làm rõ.

Vụ cháy bãi giữ xe ở quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thiêu rụi hoàn toàn nhà kho và xưởng đóng ghế ô tô

Ảnh: H.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.