Cấp tập di dời dân tránh bão số 13 và cứu bờ biển bị xói lở

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
14/11/2020 12:03 GMT+7

Sáng 14.11, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp tập thực hiện lệnh di dời dân đến nơi an toàn để trú, tránh bão số 13 và khẩn cấp ứng cứu bờ biển đang bị xói lở.

Các địa phương cấp tập di dời dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn theo yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế là hoàn thành di dời dân trước 9 giờ để tránh bão số 13.

Bão số 13 gió giật cấp 14 đang chạy dọc biển miền Trung, còn cách đất liền 130 km

Yêu cầu các hộ dân ở vùng nguy hiểm của xã Phú Thuận, H.Phú Vang phải di dời đến nơi an toàn

Ảnh: Tiến Tùy

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã PHú Thuận (H.Phú Vang), cho biết mặc dù kế hoạch trước đó phải di dời 114 hộ với 463 người, nhưng thực tế khảo sát và tiến hành di dời, chính quyền xã đã xác định thêm nhiều hộ có nhà ở khu vực nguy hiểm nên đã tiến hành di dời 153 hộ với 609 người, trong đó có 1 hộ phải tiến hành cưỡng chế. 
Đến 9 giờ ngày 14.11, tất cả các hộ dân trên đều được di dời đến các nhà kiên cố, trường học và trụ sở UBND xã Phú Thuận... để tránh bão.

Khóa cửa nhà, đưa cụ bà có nhà nằm trong diện nguy hiểm ở xã Phú Thuận, H.PHú Vang đến nơi an toàn

Ảnh: Tiến Tùy

Người dân ở vùng nguy hiểm xã Phú Thuận đã được đưa vào nơi tránh bão tập trung tại Niệm phật đường Hòa Duân

Ảnh :Tiến Tùy

Tính đến 10 giờ cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di dời 15.943 hộ với 52.900 người, trong số 20.005 hộ, 67.674 người phải di dời theo kế hoạch.

Cụ bà 83 tuổi trước bão số 13: "Chưa bao giờ bão lụt dữ như năm ni"

Khẩn cấp cứu bờ biển

Sáng cùng ngày, hàng trăm chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an, dân quân và người dân xã Phong Hải (H.Phong Điền) cũng đã được huy động để khấn cấp cứu bờ biển đang bị sóng đánh xói lở mạnh.
Lực lượng công an, quân đội và người dân đã dùng hàng ngàn bao cát, rọ sắt để gia cố bờ biển đang bị xói lở.

Các lực lượng công an, quân đội và dân quân nỗ lực ứng cứu bờ biển sạt lở tại xã Phong Hải, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Ảnh: Hồng Trần

Công tác ứng phó này hy vọng sẽ ngăn biển tiếp tục xâm thực sâu vào đất liền tại điểm sạt lở của xã Phong Hải.

Nỗ lực ứng cứu bờ biển bị sạt lở tại xã Phong Hải, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Ảnh: Hồng Trần

Lực lượng công an, quân đội và người dân đã dùng hàng ngàn bao cát, rọ sắt để gia cố bờ biển đang bị xói lở 

Ảnh: Hồng Trần

Gia cố, ứng cứu bờ biển bị sạt lở tại xã Phong Hải, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Ảnh: Hồng Trần

Cùng với xã Phong Hải, nhiều địa phương dọc bờ biển Thừa Thiên - Huế có sạt lở nghiêm trọng thời gian qua cũng đã tiếp tục huy động lực lượng phương tiện bao cát, rọ sắt, cừ tre... để gia cố bờ biển, ngăn chặn xâm thực làm xói lở và đe dọa các khu dân cư và công trình giao thông, nhà ở của người dân ven biển.

Bão số 13 sắp đổ bộ, người Đà Nẵng khẩn trương gia cố nhà cửa

Ghi nhận của PV Thanh Niên, đến 10 giờ 20 ngày 14.11, vùng biển ở Thừa Thiên - Huế có gió cấp 5, cấp 6, sóng biển rất cao. Khu vực TP.Huế hiện đã có mưa và gió nhẹ. Công tác ứng phó bão số 13 vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nói về cơn bão số 13

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.