Thừa Thiên - Huế: Bão số 13 đi nhanh, đổi giờ cấm người dân ra đường

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
14/11/2020 08:54 GMT+7

Sáng 14.11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có thông báo khẩn đổi giờ 'giới nghiêm' cấm người dân ra đường từ 18 giờ lên 12 giờ ngày 14.11 vì bão số 13 đi nhanh hơn dự báo.

Theo  Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, hồi 4 giờ cùng ngày, bão số 13 mạnh lên cấp 13 - 14, giật cấp 17 và di chuyển nhanh hơn dự kiến, vì vậy Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương trong tỉnh, đơn vị đẩy giờ "giới nghiêm", cấm người dân ra đường (trừ lực lượng chức năng, cứu hộ, cứu nạn...) từ 18 giờ (theo thông báo trước đó) lên 12 giờ ngày 14.11, cho đến khi có thông báo mới.

Bão số 13 gió giật cấp 14 đang chạy dọc biển miền Trung, còn cách đất liền 130 km

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán dân các khu vực ven biển, ven sông có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng... Việc sơ tán dân phải hoàn thành trước 9 giờ ngày 14.11.

Nước lũ đang bủa vây phố cổ Bao Vinh, TP.Huế

Ảnh: Thanh Vo

Trước đó, để phòng tránh ảnh hưởng của bão số 13, ngày 13.11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 14.11. 

Cụ bà 83 tuổi trước bão số 13: "Chưa bao giờ bão lụt dữ như năm ni"

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 8 giờ ngày 14.11, vị trí tâm bão số 13 vào khoảng 15.7 độ vĩ Bắc; 111.2 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 322 km, Thừa Thiên - Huế khoảng 416 km, Quảng Trị khoảng 467 km.
Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 - 165 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.