Thừa Thiên - Huế: Cấm người dân ra đường để tránh bão số 13

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/11/2020 16:29 GMT+7

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành công văn yêu cầu khẩn trương di dời 19.671 hộ dân, đồng thời cấm người dân ra đường từ 18 giờ ngày mai 14.11 để phòng tránh bão số 13

Để phòng tránh ảnh hưởng của bão số 13, ngày 13.11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 14.11 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Bão số 13 gây gió giật cấp 17, sóng biển cao 11 mét

Phát loa kêu gọi người dân chủ động phòng tránh bão số 13

Ảnh: Hồng Trần

Cùn với đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không được ra đường khi gió lớn xảy ra (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt).

Chính quyền xã Phú Thuận (H.Phú Vang) di dời dân đến nơi an toàn

Ảnh: Hồng Trần

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nói về cơn bão số 13

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng chỉ đạo địa phương, khẩn trương tổ chức sơ tán 19.671 hộ, với 65.890 nhân khẩu ở các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, các vùng thấp trũng, ngập úng, nhà không kiên cố đến nơi an toàn trước 10 giờ ngày 14.11.
Đến chiều 13.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắn pháo hiệu, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh (2.062 tàu/11.350 người lao động) vào nơi neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Bão số 13 (Vamco) đổ bộ từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế trong 2 ngày tới với gió giật mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.