Dự báo thời tiết hôm nay 14.11.2020: Bão số 13 giật cấp 17 đang tiến vào miền Trung

14/11/2020 07:09 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 14.11.2020 , bão số 13 tiếp tục mạnh lên trước khi đổ bộ vào đất liền với gió mạnh cường độ cấp 14 - 15, giật cấp 17.

Dự báo thời tiết hôm nay 14.11.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6 giờ sáng nay, tâm bão còn cách Đà Nẵng khoảng 370 km, cách Quảng Trị khoảng 510 km.

Bão số 13 đang chạy dọc biển miền Trung

Vùng gần tâm bão, gió mạnh nhất ở cường độ cấp 13 - 14, tương đương sức gió từ 135 - 165 km/giờ, giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km giờ.
Đến 16 giờ ngày 14.11, tâm bão ở khoảng 16,1 độ vĩ bắc và 110,0 độ kinh đông, cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 190 km về phía đông, cách Quảng Trị khoảng 300 km về phía đông đông nam.Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh nhất đạt cấp 13, tương đương sức gió từ 135 - 150 km/giờ, giật cấp 15.
Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 15.11, tâm bão số 13 nằm trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 13.

Bão số 13 sắp đổ bộ, người Đà Nẵng khẩn trương gia cố nhà cửa


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 114,5 độ kinh đông.
Do ảnh hưởng của vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay 14.11 có mưa bão, gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão cấp 13 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 5 - 7 m, vùng gần tâm bão 9 - 11 m; biển động dữ dội.
Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm và Hòn Ngư) có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14, biển động rất dữ dội.
Vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao từ  0,5 - 1,0 m.
Dự báo từ sáng và trưa nay, trên đất liền từ phía nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Cụ bà 83 tuổi trước bão số 13: "Chưa bao giờ bão lụt dữ như năm ni"

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.