Cháu chém chết dì ruột, cướp nhẫn vàng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/05/2019 20:06 GMT+7

Bị dì ruột từ chối cho mượn nhẫn, Hồ Vũ Khang nhẫn tâm chém chết dì ruột của mình.

Ngày 28.5, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Vũ Khang (19 tuổi, ở ấp Mang Cá, xã Đại Hải, H.Kế Sách) tù chung thân về hai tội giết người và cướp tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 ngày 6.11.2018, Khang đến nhà của bà Huỳnh Thị Hằng Nga (39 tuổi, dì ruột của Khang, ở cùng địa phương) hái trái cây ăn. Sau đó, Khang vào nhà bà Nga chơi, thì thấy bà Nga có đeo chiếc nhẫn vàng 18K.
Do đang thiếu tiền quán chưa có tiền trả, nên Khang hỏi "mượn" chiếc nhẫn của bà Nga nhưng bị từ chối. Lúc này Khang đi ra nhà sau, lấy một cây dao bất ngờ kề vào cổ, khống chế bà Nga buộc giao chiếc nhẫn cho y. Bà Nga vùng vẫy liền bị Khang cứa vào cổ, chém liên tiếp vào vùng đầu, gáy và miệng. Khi bà Nga nằm bất động, tử vong tại chỗ, Khang bỏ dao gây án, tháo chiếc nhẫn của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.
Chiều cùng ngày, Khang đem chiến nhẫn bán cho một tiệm vàng được hơn 1 triệu đồng, có tiền Khang trả nợ cho một chủ quán ở cùng địa phương.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định Khang là thủ phạm chém chết bà Nga, nên tối cùng ngày Khang bị công an bắt khẩn cấp về hành vì giết người, cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.