Cháy rừng đầu nguồn ở TP.Đà Nẵng, hơn 200 người dập lửa nhiều giờ

Huy Đạt
Huy Đạt
18/08/2019 21:59 GMT+7

Đám cháy bùng phát tại khu vực rừng đầu nguồn phía tây TP.Đà Nẵng, gặp gió lớn và nắng nóng khiến đám cháy rừng bùng phát dữ dội; hơn 200 người vật lộn chữa cháy nhiều giờ liền.

Tối ngày 18.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Hoà Nhơn, H.Hoà Vang, TP.Đà Nẵng cho biết, đến 21 giờ cùng ngày (18.8) lực lượng tham gia chữa cháy rừng lên đến hơn 200 người đã cơ bản dập tắt đám cháy tại rừng đầu nguồn thuộc địa phận xã. Ước tính diện tích rừng bị cháy lên đến gần 6 ha.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 17.8, người dân đi làm rẫy phát hiện đám cháy xuất phát tại rừng đầu nguồn (thuộc xã Hoà Nhơn, H.Hoà Vang) nên lập tức thông báo cho chính quyền địa phương. 

Nhận được tin báo, UBND xã Hoà Nhơn đã huy động lực lượng vũ trang địa phương, công an xã tiến hành tiếp cận đám cháy. Do đám cháy xuất phát nhiều điểm nhưng diện tích cháy nhỏ nên lực lượng địa phương đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP, bộ đội H.Hoà Vang tiến hành dập lửa. Đến 19 giờ ngày 17.8 thì dập tắt hoàn toàn.

Sau nhiều giờ dập lửa, đến 21 giờ ngày 18.8 đám cháy cơ bản được dập tắt

Ảnh: Huy Đạt

Đến 14 giờ 30 phút hôm nay (18.8), đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại, do có gió lớn và nắng nóng khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Vì địa hình đồi núi cao, khiến xe chuyên dụng không thể tiếp cận. Lực lượng chữa cháy phối hợp nhiều đơn vị đã tiến hành dập lửa bằng cành cây, dụng cụ chữa cháy thủ công.

Cũng theo ông Phát, cơ bản đám cháy đã được khống chế nhưng lực lượng địa phương vẫn túc trực đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Hiện nguyên nhân cháy rừng đang được điều tra làm rõ.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.