Chém chết khách nhậu để trả thù vụ nhìn trộm bạn gái đi vệ sinh

11/03/2021 18:34 GMT+7

Thấy Uyên đưa Nhi vào đi vệ sinh trong tình trạng nhậu say, Nhân giành với Uyên để vào phòng vệ sinh bên cạnh rồi đứng lên bồn cầu nhìn trộm sang, Uyên phát hiện và báo cho bạn trả thù.

Chiều 11.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người để trả thù cho bạn gái bị nhìn trộm khi đi vệ sinh ở quán nhậu. HĐXX tuyên phạt Đặng Anh Tú (25 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù tội giết người.

Người đàn ông bị chém chết vì nhìn trộm bạn gái người khác đi vệ sinh

Theo cáo trạng, tối 19.7.2020, Tú cùng Nguyễn Thảo Uyên (ngụ 386 Hoàng Văn Thái), Phan Huyền Nhi (cùng 21 tuổi, ngụ tổ 25, cùng P.Hòa Khánh Nam) và 2 người bạn nhậu ở quán Phố Đêm (đường Hoàng Thị Loan, Q.Liên Chiểu).
Đến 23 giờ cùng ngày, Nhi say, Tú gọi tính tiền còn Uyên đưa Nhi vào nhà vệ sinh. Cùng thời điểm, Đoàn Đình Trung (38 tuổi, ngụ K97/1 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê) và Trần Đăng Nhân (31 tuổi, ngụ xã Hương Lâm, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) đi đánh bi da về ghé quán Phố Đêm.
Anh Trung ngồi bàn chờ, còn Nhân vào phòng vệ sinh. Nhân không vào khu vệ sinh nam mà vào phòng vệ sinh nữ sát Nhi, đứng lên bồn cầu nhìn trộm Nhi đi vệ sinh ở phòng bên cạnh thì bị Uyên phát hiện.
Uyên đập cửa gọi nhưng Nhi đã say, một lúc sau mới mở được cửa, Uyên ra bàn kể lại việc bị Nhân giành phòng vệ sinh và nhìn trộm Nhi.
Tú bực tức cho mọi người về trước, còn Tú ngồi lại chờ tính tiền thì gặp bạn là Lê Tấn Dũng (31 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê).
Tú kể cho Dũng nghe chuyện bạn gái bị nhìn trộm và cùng Dũng ném chai bia, ly thủy tinh về phía Nhân, Nhân cũng ném trả nhưng không trúng và bị Tú đuổi chạy.
Tú cùng Dũng quay về quán cà phê của Dũng gần đó, lấy 2 cây dao dài 1,2m, cùng Dũng đi tìm và bắt gặp Trung, Nhân đang hút thuốc tại ngã tư đường Lý Thái Tông – Dũng Sĩ Thanh Khê (Q.Thanh Khê).
Dũng cầm dao rượt chém Trung nhưng Trung chạy được, còn Tú truy sát Nhân, Nhân ngã sấp mặt xuống đường, bị Tú chém nhiều nhát chết tại chỗ. Còn Dũng hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã, cơ quan điều tra đã tách vụ án xử lý sau.
Liên quan vụ giết người vì nhìn trộm bạn gái đi vệ sinh này, gia đình Tú đã bồi thường 460 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.