Chính sách quốc phòng Việt Nam theo phương châm gìn giữ hòa bình, tự vệ

21/12/2019 06:39 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ chính sách quốc phòng Việt Nam theo phương châm gìn giữ hòa bình, tự vệ và tiếp tục được khẳng định trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 vừa được công bố.

Chiều 20.12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội các nước Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nga, Singapore và Thái Lan sang dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ chính sách quốc phòng Việt Nam theo phương châm gìn giữ hòa bình, tự vệ và tiếp tục được khẳng định trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 vừa được công bố.
* Sáng 20.12, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức lễ trao tặng huân chương của Nhà nước Việt Nam, Nhà nước Lào và Vương quốc Campuchia.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng đại tướng Tea Banh, Ủy viên thường vụ đảng Nhân dân Campuchia, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong hợp tác quốc phòng và xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao Huân chương Tự do hạng nhất tặng cho đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; trao Huân chương Tự do hạng nhì cho đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Dịp này, thừa ủy quyền của Quốc vương Campuchia, đại tướng Tea Banh trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng nhất cho đại tướng Ngô Xuân Lịch và đại tướng Lương Cường vì những đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia.
Trong sáng cùng ngày, các bộ trưởng đã hội đàm và ký Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020 - 2024 và Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Campuchia; giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.