Chính thức đề nghị công bố hết dịch Covid-19 tại Thanh Hóa

26/02/2020 12:33 GMT+7

Đã qua 33 ngày (từ 23.1 - 25.2), tại Thanh Hóa không phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19, do vậy, UBND tỉnh đã chính thức có văn bản đề nghị Bộ Y tế Công bố tỉnh này hết dịch .

Ngày 26.2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 25.2, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký văn bản gửi Bộ Y tế, đề nghị Bộ công bố hết dịch Covid-19 tại Thanh Hóa.

Covid-19 có tái nhiễm không | Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng giải đáp

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 23.1 (ngày phát hiện ca nhiễm Covid-19) cho đến hết ngày 25.2, đã qua 33 ngày, tại tỉnh này không phát hiện thêm ca nhiễm mới Covid-19.
Căn cứ quy định tại Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28.1.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Y tế công bố Thanh Hóa hết dịch bệnh theo quy định.
Tuy việc công bố hết dịch đang chờ Bộ Y tế xem xét, quyết định, nhưng đây được xem là tín hiệu vui khi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã qua 33 ngày không phát sinh, hoặc không để lay lan thứ phát từ bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Theo thông tin tổng hợp của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 25.2, trên địa bàn tỉnh có 2.219 người nước ngoài đang lưu trú, làm việc. Trong đó, có 680 người Trung Quốc, 315 người Hàn Quốc, 79 người Nhật Bản, 2 người Ý…
Tất cả những người trên đều đang được ngành y tế Thanh Hóa theo dõi, kiểm tra y tế. Tính đến ngày 26.2, chưa phát hiện có trường hợp người nước ngoài cư trú, hoạt động tại Thanh Hoá có dấu hiệu nhiễm Covid-19.

Nhìn lại tròn 1 tháng Việt Nam chống lại dịch bệnh Covid-19

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, từ cuối tháng 12.2019 (thời điểm bùng phát dịch Covid-19) đến nay, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 1.500 người từ nước ngoài trở về địa phương và đã được cách ly, theo dõi kiểm soát dịch bệnh. Đến nay, tỉnh này không còn trường hợp nào phải cách ly, theo dõi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.