Gặp gỡ, tri ân những người làm nên thắng lợi tổng tiến công Xuân Mậu Thân

Trung Hiếu
Trung Hiếu
30/01/2018 21:44 GMT+7

Tối 30.1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức cuộc họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Dự cuộc họp mặt có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân… cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước, bộ ngành, tỉnh thành, quân khu, quân chủng, nhân sĩ , trí thức, cán bộ cách mạng lão thành, mẹ VNAH, anh hùng lực lượng vũ trang và bè bạn quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay cách đây 50 năm, chiến tranh ở miền Nam bước vào giai đoạn mới là cuộc chiến tranh đặc biệt. Mỹ đã đưa vào miền Nam gần 500.000 quân tìm cách thay chuyển tình thế và tiêu diệt Việt Cộng, từ đó tìm cách kết thúc chiến tranh trong thế có lợi cho mình.

Từ phải sang: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi gặp gỡ Ảnh: Đ.Quân

Trong bối cảnh đó với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 14 của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 3 (tháng 1.1968), quân giải phóng Việt Nam quyết định tổ chức cuộc tổng công kích, tổng tiến công khởi nghĩa ở tất cả đô thị ở phía Nam, các cơ sở đầu não của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhằm giáng một đòn chí mạng vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, góp phần xoay chuyển tình thế chiến tranh ở miền Nam buộc địch phải xuống thang và tiến tới đàm phán. Cuộc tổng tiến công bắt đầu từ giữa đêm 30 chuyển sang mùng 1 tết.

“Chúng ta tri ân đồng bào phía Nam đã cưu mang bộ đội ở mọi miền đất nước, cưu mang lực lượng vũ trang trong nội thành để chuẩn bị cho đến ngày tổng tiến công. Chúng ta tri ân các liệt sĩ, thương binh, những người dân thành phố, dân công hỏa tuyến đã góp phần tạo nên thắng lợi lịch sử này”, ông Nhân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.