Cho mượn dao chém người chỉ vì 'nhìn đểu' trong quán nhậu, bị truy nã

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/05/2020 18:07 GMT+7

Chiều 27.5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh truy nã đôi bạn cho mượn dao chém người mà nguyên nhân chỉ vì 'nhìn đểu' trong quán nhậu.

Theo đó, Phan Hồng Quân (18 tuổi) và Trần Ngọc Hữu Tiến (19 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu) bị truy nã tội giết người.
Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26.10, Võ Ngọc Quân (24 tuổi), Phan Nguyễn Tường Nguyên (14 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và 6 người bạn nhậu ở quán Tri Mo (125 Lương Nhữ Hộc, Q.Hải Châu).
Nhóm khác gồm Lê Nguyễn Công Thành (20 tuổi), Nguyễn Hữu Thiện Nhật (19 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu) và 5 người khác vào sau, ngồi nhậu bàn bên cạnh.
Cho rằng nhóm Quân, Nguyên “nhìn đểu”, nên nhóm Thành, Nhật khiêu khích. Thấy nhóm Quân gọi điện thoại, nhóm Thành tưởng gọi thêm người nên cũng rút lui tìm “viện binh”.
Thành, Nhật đi cầu cứu 2 bị can bị truy nã là Quân, Tiến ở gần chợ Hòa Cường và mượn thêm 2 con dao, gọi thêm Đoàn Văn Đức (20 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) và quay lại quán Tri Mo.

Hung khí liên quan vụ án

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đến quán, Tiến và Quân nhặt gạch đá ném vào nhóm của Nguyên và Quân, để Thành cầm dao xông vào quán chém thẳng vào đầu Nguyên, Nhật cũng cầm dao theo sau chém một số người khác bị thương.
Thấy Nguyên ngồi gục ở gốc cây, Nhật vẫn tiếp tục chém một nhát trúng cẳng tay Nguyên, Đoàn Văn Đức dùng mũ bảo hiểm bồi thêm một nhát trúng đầu Nguyên và đấm Nguyên nằm gục hẳn dưới đất mới bỏ đi.
Hậu quả, Nguyên bị chấn thương sọ não, nứt sọ, phải phẫu thuật gắp mảnh xương vỡ găm vào não.
Ngoài 2 bị can bị truy nã, Cơ quan CSĐT Công an thành phố cũng đã khởi tố, tạm giam Lê Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hữu Thiện Nhật và Đoàn Văn Đức tội giết người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.