Chở người nhập cảnh trái phép qua sông được 2 triệu đồng, lãnh án 5 năm tù

26/05/2021 12:26 GMT+7

Bị cáo Võ Văn Sơn (58 tuổi, ngụ Campuchia) nhận mức án 5 năm tù do tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Đến khi bị bắt, Sơn chỉ thu lợi bất chính được 2 triệu đồng.

Sáng 26.5, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Sơn (58 tuổi, trú H.Lek Đek, tỉnh Kan Dal, Campuchia) mức án 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, bị cáo Võ Văn Sơn cùng gia đình từ TX.Tân Châu, An Giang sang Campuchia sinh sống từ năm 2000 và được nước sở tại cấp thẻ thường trú (thẻ vàng) dành cho người nước ngoài nhập cư. Do sống gần khu vực biên giới và thông thạo đường đi, Sơn được người quen tại Campuchia nhiều lần thuê dùng xuồng máy tổ chức đưa nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Tối 26.10.2020, khi Võ Văn Sơn điều khiển xuồng máy trên sông Tiền, chở Lê Văn Thành (51 tuổi, trú tỉnh Preyveng); Thoi Makara (22 tuổi, trú tỉnh Kampong Chàm), Grov Chung Kheang (46 tuổi) và Heng Bunly (41 tuổi, cùng trú TP.Phnom Penh) từ Campuchia để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực bờ kè xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang. Sơn nhận 1 triệu đồng tiền công trong vụ này. Tuy nhiên, Sơn chưa kịp nhận tiền thì sau đó đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại đoạn sông thuộc thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Hai gia đình Việt kiều vượt biên về Việt Nam vì nghèo quá - Video tư liệu

Ngoài ra, bị can Võ Văn Sơn tự khai nhận, trước đó vào tối 5.10 và 22.10.2020, Sơn 2 lần dùng xuồng máy đưa 2 người từ Campuchia nhập cảnh phép vào Việt Nam tại khu vực bờ kè ấp 1, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang. Hai vụ này Sơn nhận tổng cộng 2 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Võ Văn Sơn đã thành khẩn khai báo nhận tội. Tuy nhiên xét thấy hành vi của Sơn xâm phạm đến hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và trật tự trị an khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sơn 5 năm tù.
Gia đình của bị cáo Sơn đã nộp lại 2 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.