5 bị cáo tổ chức cho nhóm bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép lãnh án

25/05/2021 07:06 GMT+7

TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm 5 bị cáo tổ chức cho nhóm bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép.

Ngày 24.5, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Phi Hùng (42 tuổi) 7 năm tù, Phạm Thanh Hập (26 tuổi), Trương Chí Tài (30 tuổi), Trang Văn Út (32 tuổi) mỗi bị cáo 5 năm tù và Lê Văn Dinh (31 tuổi, cùng ngụ H.An Phú, An Giang) 2 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Theo cáo trạng, Hùng được xác định là người móc nối với các đối tượng bên Campuchia và các bị cáo Tài, Dinh, Hập, Út để đưa nhóm bệnh nhân (BN) 1440 và những người khác nhập cảnh trái phép, đồng thời đưa những người nhập cảnh đến nơi mà họ yêu cầu sau khi đến Việt Nam. Chiều 23.12.2020, Hùng được đối tượng bên Campuchia điện thoại thông báo có 9 khách từ Campuchia về VN vào sáng sớm hôm sau. Từ đó, Hùng điện thoại thông báo cho Tài, Dinh, Hập, Út biết và yêu cầu Út kiếm thêm 1 ô tô 7 chỗ để chở khách.

Xét xử đường dây đưa 4 bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Sau khi nhận 9 khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam, Hùng bố trí cho Hập, Tài và Dinh dùng mô tô chở về nhà của Hập, rồi đưa 6 khách lên ô tô 7 chỗ chở đến Long An và TP.HCM. Riêng 3 khách còn lại, nhóm của Hùng tổ chức đưa về Cà Mau và TP.HCM. Hùng được đối tượng bên Campuchia trả 6,5 triệu đồng tiền công. Hùng lấy 1 triệu, đưa cho Út 4 triệu đồng và Tài, Dinh, Hập mỗi người 500.000 đồng.
Trong 9 người được nhóm của Hùng tổ chức nhập cảnh trái phép, có 4 người mắc Covid-19, gồm các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453.

* Khởi tố bệnh nhân Covid-19 làm lây lan dịch bệnh

Ngày 24.5, Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Duy Tùng (32 tuổi, thường trú P.Hải Tân, TP.Hải Dương) về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.
Theo Công an TP.Hải Dương, cuối tháng 3.2021, Tùng xuất cảnh trái phép sang Lào và tiếp xúc với anh họ là Đ.V.T đang làm việc tại Lào cùng nhiều người khác. Ngày 22.4 - 5.5, Tùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam, thuê khách sạn tại TP.Hải Phòng ở cùng bạn gái.
Thời gian này, Đ.V.T báo cho Tùng biết một số người mà cả hai từng tiếp xúc tại Lào đã mắc Covid-19 nhưng Tùng không đến cơ quan y tế khai báo. Sáng 5.5, Tùng về Hải Dương xét nghiệm, cho kết quả dương tính Covid-19, với mã số BN 3051. Đáng nói, F1, F2 của Tùng là N.T.T và P.P.T nhiễm Covid-19, trong đó BN P.P.T có liên quan việc phát sinh ổ dịch ở xóm Gốc Mít (P.Trần Phú, TP.Hải Dương), nơi có đến 14 ca nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.