Chôn cất cá voi khoảng 2,5 tấn dạt vào bờ biển Khánh Hòa

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
01/08/2019 19:21 GMT+7

Cá voi nặng khoảng 2,5 tấn, chiều dài 5,5 m dạt vào bờ biển xã Vạn Hưng (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Ngày 1.8, ông Phạm Trúc Việt, Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng (H.Vạn Ninh), cho biết trưa cùng ngày, ngư dân vùng biển thôn Hà Già đã tiến hành chôn cất con cá voi dạt vào bờ theo phong tục của người dân vùng biển.
Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 1.8, người dân thôn Hà Già phát hiện con cá voi (còn gọi là cá ông) dạt vào bờ biển địa phương.
Con cá voi này nặng khoảng 2,5 tấn, dài 5,5 m. Khi dạt vào bờ, cá voi đã chết, trên mình có nhiều vết thương, chảy máu.
Do cá lớn nên sau khi phát hiện, ngư dân đã thuê xe cẩu, đưa xác cá về lăng thờ cá Ông để tổ chức mai táng theo phong tục của ngư dân vùng biển, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Vùng biển Vạn Ninh (Khánh Hòa) là khu vực từng nhiều lần xuất hiện cá voi dạt vào bờ. Gần đây nhất, tối 18.6, người dân khu vực biển Tuần Lễ (xã Vạn Thọ, H.Vạn Ninh) phát hiện một con cá voi nặng hơn 2 tấn, chiều dài hơn 5 m dạt vào bờ khu vực biển Tuần Lễ.
Theo tín ngưỡng dân gian, cá voi là một người bạn đồng hành với ngư dân khi đánh bắt trên biển. Vì thế, khi cá voi chết, trôi dạt vào bờ, người dân địa phương sẽ tổ chức mai táng chu đáo theo phong tục của ngư dân vùng biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.