Chốt chặn cửa ngõ phòng chống dịch Covid-19, phát hiện nghi can mang ma túy vào Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/08/2020 14:30 GMT+7

Thao và Trình tưởng các chốt chặn chỉ kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế nên chạy ra Quảng Nam mua ma túy, trong lúc quay về Đà Nẵng thì bị bắt.

Sáng 8.8, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) bàn giao hai nghi can mua bán ma túy cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) thụ lý.
Trước đó, lúc 23 giờ ngày 6.8, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải tham gia làm nhiệm vụ tại chốt chặn kiểm soát ra vào Đà Nẵng trên đường Trần Đại Nghĩa. Lúc này, Nguyễn Xuân Thao (23 tuổi, ngụ tổ 62 P.Hòa Cường Bắc) điều khiển xe máy Yamaha Exciter BS 43C1 - 198.36 chở theo Đặng Bảo Trình (37 tuổi, quê Hải Dương, ngụ tổ 56 P.Hòa Cường Nam, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lưu thông từ hướng Quảng Nam về Đà Nẵng nên chốt kiểm soát dừng phương tiện để kiểm tra y tế.
Cả hai định phóng xe bỏ chạy, tuy nhiên lực lượng đã cảnh giác nên ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế, lực lượng còn yêu cầu kiểm tra tư trang và phương tiện của cả hai.
Lực lượng chức năng phát hiện trên người Thao và trong cốp xe có 5 gr ma túy “đá” cùng dụng cụ “đập đá”. Thao và Trình khai nhận thời gian qua TP.Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội nên đóng cửa các tụ điểm, các nghi can không mua được ma túy nên chạy vào Quảng Nam mua “hàng đá” về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Bản tin Covid-19 ngày 7.8: Cuộc chiến bắt đầu thời kỳ cao điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.