Chủ công trình xây dựng không phép đánh cán bộ phường gãy răng, khâu môi 12 mũi

Công Nguyên
Công Nguyên
27/04/2019 17:19 GMT+7

Trong lúc Chủ tịch Hội Phụ nữ phường vận động tháo dỡ nhà xưởng, chủ công trình xây dựng không phép bất ngờ đấm thẳng vào mặt gây thương tích hơn 11%.

Ngày 27.4, Viện KSND Q.9 (TP.HCM) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Minh Trí (ngụ Q.1) về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, ông Trí cũng bị Công an Q.9 khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trên. Ông Trí là nghi phạm tấn công làm Chủ tịch Hội phụ nữ P.Phú Hữu (Q.9) bị thương vào ngày 18.4.
Theo điều tra từ công an, ngày 18.4, UBND Q.9 phối hợp Đội Thanh tra xây dựng địa bàn Q.9 (thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM) tổ chức cưỡng chế tháo dỡ một nhà kho xây dựng trái phép nằm ở đường 4B, trong khu nhà ở Đại học Bách Khoa (thuộc P.Phú Hữu).
Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, đoàn cưỡng chế bị nhiều người chống đối quyết liệt. Đặc biệt xuất hiện một phụ nữ ngồi trên chiếc thang cao, quấn dây xích và tự trói mình vào một cây cột, tay cầm một con dao nhằm tạo áp lực cho phía cơ quan chức năng không cưỡng chế.
Chủ tịch Hội phụ nữ P.Phú Hữu được điều động đến làm công tác tư tưởng, thuyết phục người phụ nữ này hợp tác, thì bất ngờ ông Trí vung tay đánh vào mặt nữ cán bộ này. Cú đánh mạnh làm Chủ tịch Hội phụ nữ P.Phú Hữu gãy 2 cái răng, môi bị rách phải khâu 12 mũi. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của nữ cán bộ này hơn 11%.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an đã mời ông Trí về làm trụ sở làm việc. Ông Trí được xác định là chủ công trình xây dựng không phép nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.