Chủ vựa thu mua hải sản rời khỏi địa phương với khoản nợ 5 tỉ đồng

01/03/2017 15:22 GMT+7

Hai tuần qua, nhiều chủ tàu cá ở cửa biển Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đứng ngồi không yên khi chủ vựa thu mua hải sản rời khỏi địa phương mang theo số nợ nhiều tỉ đồng.

Theo đó, từ ngày 17.2 đến nay (1.3), hơn 20 người ở thị trấn Sông Đốc làm đơn trình báo đến cơ quan công an đia phương về việc vợ chồng ông Bùi Minh Phố và bà Diệp Kiều Nam, chủ cơ sở thu mua hải sản Tấn Thành (trụ sở đặt tại khóm 6A, thị trấn Sông Đốc) rời khỏi địa phương mang theo số nợ mua hải sản hơn 5 tỉ đồng.
Ông Đoàn Quốc Lượm (ngụ khóm 2 thị trấn Sông Đốc, H Trần Văn Thời) cho biết, ông bán hải sản cho vựa Tấn Thành 5 lần trên 260 triệu đồng nhưng chủ vựa mới trả 150 triệu đồng. Giờ đây cả 3 số điện thoại hay giao dịch mua bán của vợ chồng ông Phố, không số nào liên lạc được.
Ngày 1.3, bà Trịnh Thị Hoa (ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc) cung cấp cho PV Thanh Niên giấy tờ liên quan đến việc vợ chồng ông Phố cầm cố căn nhà, tàu cá đi thu mua hải sản trên biển cho bà Trịnh Thị Hoa với số tiền 1,3 tỉ đồng. Và thiếu tiền “hụi chết” 240 triệu đồng.
Ngày 1.3, lãnh đạo Công an H.Trần Văn Thời cho biết đã báo cáo vụ việc về Công an tỉnh Cà Mau và hiện Văn phòng Cảnh sát điều tra đang thụ lý, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.