Chung cư Hòa Bình bị phong tỏa: Một người nhiễm Covid-19, ngàn người cách ly

14/03/2020 22:15 GMT+7

Hôm nay (14.3) là ngày đầu tiên toàn chung cư Hòa Bình (P.14, Q.10, TP.HCM) chính thức bị phong tỏa vì một cư dân ở đây dương tính với Covid-19 (bệnh nhân thứ 48).

Tuy nhiên, từ 22 giờ ngày 13.3, toàn bộ 1.054 người trên 4 block ở chung cư Hòa Bình đã thực hiện lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau khi một cư dân chung cư được xác định nhiễm Covid-19.
Đây cũng là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48 tại Việt Nam và là thứ 5 tại TP.HCM vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay, 14.3.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Q.10 đã lập chốt chặn 3 cổng ra vào chung cư. Sáng 14.3, bước đầu cơ quan chức năng Q.10 đã cung cấp đồ ăn sáng, nước uống, nước sát khuẩn và khẩu trang cho cư dân. Mọi giao dịch của người dân, việc mua thực phẩm... đều thông qua bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, công an P.14...

Từ 22 giờ ngày 13.3, toàn bộ 1.054 ở chung cư Hòa Bình (P.14, Q.10) bắt đầu thực hiện cách ly

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Chung cư luôn trong tình trạng 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' từ 22 giờ ngày 13.3

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Người dân ở chung cư đều đeo khẩu trang và mọi người đều chấp hành cách ly

Ảnh: Đậu Tiết Đạt

Những người không liên quan không được lại gần khu vực cách ly

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Người nhà của một cư dân gửi thực phẩm cho dân quân chốt trước chung cư, nhờ chuyển đến người thân

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

17 giờ ngày 14.3, người dân xếp hàng nhận những suất cơm do UBND P.14, Q.10 chuẩn bị

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Những cư dân ở chung cư Hòa Bình xếp hàng nhận cơm được chuẩn bị sẵn...

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Những cư dân ở chung cư Hòa Bình xếp hàng nhận cơm

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Một cư dân nhận những thực phẩm, đồ dùng cá nhân được người nhà mang đến

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Công an và dân phòng cũng chuẩn bị khẩu trang cho cư dân ở chung cư Hòa Bình

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Ngoài khẩu trang, Công an và dân phòng cũng chuẩn bị dung dịch rửa tay cho cư dân ở chung cư Hòa Bình

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Ngoài khẩu trang, Công an và dân phòng cũng chuẩn dung dịch rửa tay cho cư dân ở chung cư Hòa Bình

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Một cư dân ở chung cư Hòa Bình

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Mọi nhu cầu thiết yếu của người dân đều thông qua bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, Công an P.14 (Q.10)...

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Phong tỏa chung cư Hòa Bình vì bệnh nhân 48: "Có gì đâu mà phải sợ"

Chiều 14.3, Bộ Y tế đã công bố 4 ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội, Quảng Ninh và TP.HCM Minh. Hà Nội xuất hiện một chuyến bay mới có dịch ngoài 2 chuyến bay về từ London (Anh) ngày 2.3 và 9.3.
Bệnh nhân thứ 50 là nam, 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 9.3.
Bệnh nhân thứ 51 là nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở Châu Âu, từ ngày 23.2- 12.3 có đi qua nhiều nước.
Bệnh nhân thứ 52 là nữ, 24 tuổi, địa chỉ Khu 4B, phường Hồng Hải, Hạ Long. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ London về Việt Nam ngày 9.3.
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 53 là nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Czech; tiền sử chưa ghi nhận bất thường. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.