Chuyển bệnh nhân số 62 mắc Covid-19 về Hà Nội điều trị theo nguyện vọng gia đình

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/03/2020 09:48 GMT+7

Bệnh nhân số 62 mắc Covid-19 đã được chuyển từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội), theo nguyện vọng của gia đình.

Ngày 18.3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân số 62 mắc Covid-19 (nam, 18 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), là du học sinh từ Anh về Việt Nam hôm 16.3, qua sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), trên chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines.
Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã xét nghiệm sàng lọc và xác định nam sinh dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19. Đây là bệnh nhân số 62 tại Việt Nam mắc Covid-19.
Đến ngày 17.3, bệnh nhân số 62 và 2 người tiếp xúc gần đã được đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển tại TP.Uông Bí (Quảng Ninh) và mẫu bệnh phẩm tiếp tục được gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. Tối qua, 17.3, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư khẳng định bệnh nhân đã mắc Covid-19.

Công bố liên tiếp 5 ca nhiễm Covid-19 mới từ bệnh nhân 62 đến bệnh nhân 66

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 18.3, địa phương này có 1.002 người (trong đó có 383 người diện F1, 617 người diện F2) liên quan đến các chuyến bay và các bệnh nhân mắc Covid-19 từng di chuyển đến Quảng Ninh đã được cách ly y tế để theo dõi sức khỏe. Đến sáng 18.3, Quảng Ninh chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Covid-19.
Để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19, từ ngày 18.3, Quảng Ninh đã lập 8 chốt kiểm soát y tế đối với người và phương tiện ra vào tỉnh này, trên các tỉnh lộ, quốc lộ và cao tốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.