Chuyên gia mắc Covid-19 người Trung Quốc đến các điểm nào tại Đà Nẵng?

An Dy
An Dy
02/05/2021 19:28 GMT+7

Chiều 2.5, Sở Y tế Đà Nẵng đã chính thức công bố lịch trình chi tiết các điểm đến tại Đà Nẵng của chuyên gia Trung Quốc , được xác định dương tính với SARS-CoV-2 .

Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm VN đã ghi nhận một số trường hợp nghi mắc Covid-19 có tiền sử tiếp xúc với các chuyên gia người Trung Quốc. Và 2 trong số các chuyên gia, sau khi kết thúc thời hạn cách ly tại Yên Bái đã đến Đà Nẵng từ ngày 27 - 29.4, trên chuyến bay số hiệu VN7161 (khởi hành lúc 14 giờ 20 ngày 27.4) và từ Đà Nẵng trở về Hà Nội trên chuyến bay VN160 (khởi hành lúc 9 giờ 30 ngày 29.4).

Chiều 2.5: Thêm 20 ca Covid-19, với 8 ca lây nhiễm cộng đồng rất phức tạp

Trong thời gian từ 27 - 29.4, 2 chuyên gia Trung Quốc nói trên lưu trú tại khách sạn Mường Thanh (270 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng). Lúc 18 giờ 30 ngày 27.4, ăn tối tại Nhà hàng For You Biển (Lô 1,2,3 đường Võ Nguyên Giáp, biển Mỹ Khê, Đà Nẵng). Lúc 21 giờ 30 ngày 27.4, có mặt tại tầng 36, khách sạn Novotel (36 Bạch Đằng, Đà Nẵng). Lúc 12 giờ 30 ngày 28.4, ăn trưa tại Nhà hàng Biển Lớn (Lô 18 Võ Nguyên Giáp, ngã ba Võ Nguyên Giáp - Lê Văn Thứ, Đà Nẵng). Tối ngày 28.4, ăn tối Nhà hàng Trung Quốc (82 Lê Quang Đạo, Đà Nẵng).
Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, các địa điểm này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức cá nhân có đến các địa điểm liên quan đến các chuyên gia Trung Quốc nói trên lập tức liên hệ với Trung tâm y tế các quận huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cách ly tập trung 14 ngày những người ngồi gần trên chuyến bay

Ngay khi tiếp nhận thông tin về các chuyên gia Trung Quốc nhiễm Covid-19, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo khẩn các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh và xử lý phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Tiến hành cách ly tập trung, xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp có tiếp xúc gần (F1); những người đi cùng trên chuyến bay VN7161 và VN160 nếu đang cư trú tại Đà Nẵng.
Đối với trường hợp ngồi cách hai hàng ghế, cùng hàng ghế với chuyên gia Trung Quốc, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm một lần khi phát hiện và lần thứ hai vào ngày thứ 14. Đối với trường hợp khác đi cùng hai chuyến bay, hướng dẫn cách ly tại nhà, tại nơi cư trú 14 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 khi phát hiện và lần 2 vào ngày thứ 14.
Những người làm việc cùng, nhân viên tại các công ty, người thân tiếp xúc gần... tiến hành xác định quá trình tiếp xúc với các chuyên gia để cách ly y tế phù hợp, thực hiện xét nghiệm cần thiết...
Sở Y tế Đà Nẵng cũng yêu cầu phối hợp điều tra, xác minh, tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với F1 (là các F2 ); người từng đến, về từ các xã phường trên cả nước có ghi nhận trường hợp mắc, hay do lây lan tại cộng đồng, trong vòng 14 ngày tính từ ngày ca bệnh cuối cùng được ghi nhận.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.