Công bố tân chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Thủ Đức

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
12/03/2021 12:06 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy TP.Thủ Đức, được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Thủ Đức .

Sáng 12.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã công bố quyết định thành lập LĐLĐ TP.Thủ Đức. Theo đó, chấm dứt hoạt động của Ban Chấp hành LĐLĐ 3 quận (gồm Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức), chuyển giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tài chính, biên chế, số lượng cán bộ công chức, người lao động, công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn về trực thuộc LĐLĐ TP.Thủ Đức.
Cụ thể, Ban Chấp hành LĐLĐ TP.Thủ Đức gồm 53 ủy viên, còn Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Thủ Đức gồm 17 ủy viên. LĐLĐ TP.Thủ Đức có 1 chủ tịch và 8 phó chủ tịch, trong đó có 3 phó chủ tịch nguyên là Chủ tịch LĐLĐ các Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức.

Buổi lễ công bố các ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ TP.Thủ Đức

Ảnh: Phạm Thu Ngân

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy TP.Thủ Đức được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ TP.Thủ Đức. Bà Nhung trước đây từng giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.2.
Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP.Thủ Đức gồm 13 ủy viên, do bà Đỗ Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.Thủ Đức làm chủ nhiệm.
Thời gian hoạt động của Ban Chấp hành LĐLĐ TP.Thủ Đức kéo dài đến hết nhiệm kỳ 2017-2022, có nhiệm vụ thực hiện theo chức trách được phân công và theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ TP.Thủ Đức sau khi thành lập có địa bàn rộng lớn, với 1.789 công đoàn cơ sở và khoảng 99.000 người lao động. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM đề nghị LĐLĐ TP.Thủ Đức phải nhanh chóng xem xét kỹ các các văn bản theo quy định về quản lý hệ thống, công tác cán bộ, tài sản. Đồng thời phải tính toán, sắp xếp, phân công, phân nhiệm các cán bộ phụ trách từng mảng trước tình hình dịch Covid-19 và các vấn đề về tranh chấp, quan hệ lao động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.