Công dân chưa chấp hành xử phạt vi phạm hành chính sẽ bị cấm xuất cảnh

Trung Hiếu
Trung Hiếu
27/08/2019 19:49 GMT+7

TP.HCM xây dựng quyết định chưa cho công dân Việt Nam xuất cảnh khi đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 27.8, Văn phòng UBND TP.HCM có thông báo kết luận của Thường trực UBND TP.HCM về Quyết định chưa cho công dân Việt Nam xuất cảnh khi đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, UBND TP.HCM hoan nghênh Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc nghiên cứu biện pháp đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định chưa cho công dân Việt Nam xuất cảnh khi đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, ưu tiên các biện pháp vận động, thuyết phục người vi phạm tự nguyện chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, quyết định trên cần nêu cụ thể về mức độ, hành vi vi phạm và xác định chủ thể chịu trách nhiệm khi áp dụng biện pháp chưa cho xuất cảnh; các trình tự, thủ tục cần thiết; các quy định phải đảm bảo tính chặt chẽ và các biện pháp đảm bảo quyết định được thi hành nghiêm trong thực tế; gửi các đơn vị liên quan có ý kiến, thống nhất trước khi trình UBND TP.HCM xem xét.

Trước đó, vào ngày 22.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì phiên họp tập thể Thường trực UBND TP.HCM về quyết định nói trên với sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu và đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an TP.HCM, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.