Cưa trộm hàng chục thân cây bông giấy ở Vũng Tàu, lãnh 7 năm tù giam

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/06/2021 19:51 GMT+7

Ngoài việc tự mình cưa trộm cây bông giấy để ươm giống bán lấy tiền tiêu xài, bị cáo còn thuê 2 người khác cưa cây bông này đưa về nhà mình.

Ngày 22.6, TAND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ (51 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) 7 năm tù giam về 2 tội hủy hoại và trộm cắp tài sản là hàng chục cây bông giấy bị cưa trộm.

Theo cáo trạng, từ khoảng 0 - 4 giờ từ đầu tháng 1 đến ngày 12.2.2021, Vũ điều khiển xe máy, cầm theo cưa tay cưa 15 thân cây bông giấy (có độ tuổi từ 13 - 16 năm) trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, 2 Tháng 9 thuộc địa bàn P.11, 12 (TP.Vũng Tàu).

Ngoài ra, Vũ còn thuê 2 người khác không rõ lai lịch cưa 9 thân cây bông giấy khác đưa về nhà mình, cắt thành nhiều đoạn ngắn để ươm giống bán lấy tiền tiêu xài.

Vũ còn cưa 1 thân cây bông giấy 10 năm tuổi của nhà bà Mai Thị Lùng (ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) đưa về nhà cắt thành nhiều đoạn để ươm giống.

Cũng trong tháng 2.2021, Vũ điều khiển xe máy đến một nhà hàng trên địa bàn xã Long Sơn để trộm một cây bông giấy trồng trong chậu.

Theo kết luận định giá, 24 cây bông giấy thuộc quản lý của Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu tại thời điểm bị cưa trộm trị giá gần 300 triệu đồng. 2 cây bông giấy mà Vũ trộm của nhà bà Mai Thị Lùng và nhà hàng trên tổng trị giá là 19 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.