Cưỡng chế 7 công trình không phép của một cá nhân ở TP.HCM

29/06/2019 08:52 GMT+7

Nhiều lực lượng được huy động để thực hiện cưỡng chế 7 công trình xây dựng nhà ở không phép trên địa bàn P.Phước Long B (Q.9, TP.HCM).

Hôm qua 28.6, bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND P.Phước Long B (Q.9), cho biết trong ngày phường đã phối hợp UBND, Công an Q.9, Điện lực TP.HCM huy động nhiều lực lượng thực hiện cưỡng chế 7 công trình xây dựng nhà ở không phép trên địa bàn.

Cưỡng chế 7 công trình xây dựng không phép trên đất lấn chiếm ở quận 9, TP.HCM

Cả 7 công trình được xác định của ông Võ Văn Hạnh (ngụ số 697 Đỗ Xuân Hợp, KP.6, P.Phước Long B) xây dựng tại một phần rạch, một phần thửa đất số 1, một phần thửa đất số 2, tờ bản đồ 79 (tài liệu 2003) thuộc P.Phước Long B. Trước đó, ngày 14.6, UBND P.Phước Long B đã ban hành kế hoạch cưỡng chế và gửi thông báo cưỡng chế bắt buộc đến ông Hạnh.
Theo UBND P.Phước Long B, qua kiểm tra, ngày 5.7.2018, cơ quan này đã lập 7 biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hạnh về việc tổ chức thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng. Căn cứ 7 biên bản này, ngày 18.7.2018, UBND Q.9 ban hành 7 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc ông Hạnh phải tháo dỡ các công trình xây dựng không phép trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận các quyết định nêu trên. Tuy nhiên, ngày 30 và 31.7.2018, ông Hạnh nộp đơn khởi kiện Chủ tịch UBND Q.9 đến TAND TP.HCM, yêu cầu hủy 7 quyết định nói trên.
Trong hai ngày 26 và 30.10.2018, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông Hạnh về việc hủy bỏ 7 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của UBND Q.9. Sau khi ông Hạnh kháng cáo, ngày 3 và 8.5.2019, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa nhưng ông Hạnh có đơn xin hoãn phiên tòa. Ngày 3 và 5.6.2019, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm nhưng ông Hạnh tiếp tục xin hoãn phiên tòa. Căn cứ luật Tố tụng hành chính, TAND cấp cao tại TP.HCM quyết định “đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính ông Võ Văn Hạnh kiện Chủ tịch UBND Q.9”.
Về vụ việc này, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND Q.9, cho biết việc ông Hạnh nhiều lần khiếu nại, khởi kiện các quyết định của UBND P.Phước Long B, UBND Q.9 ra tòa nhằm kéo dài thời gian, gây khó khăn cho công tác xử lý. Sau khi tòa án bác yêu cầu khởi kiện, UBND Q.9 cương quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép của ông Hạnh để tránh tiền lệ xấu tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.