Tháo dỡ hàng quán tạm 'ký sinh' đất vàng ven biển Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/06/2019 13:39 GMT+7

Hàng quán tạm đã khiến hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ven biển Đà Nẵng quá tải.

Ngày 28.6, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) và UBND P.Thọ Quang cưỡng chế tháo dỡ 5 hàng quán tạm xây dựng không phép, sai phép, giấy phép hết hạn tại các khu đất vàng ven biển Đà Nẵng.

Đây đều là những quán hải sản nổi tiếng, đặc sản biển Đà Nẵng như Thơ Ý, Bé Biển, Bà Thôi 2, Lẩu Trang, Bé Ni, nằm dọc cung đường du lịch Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp.

Bên cạnh đó, lực lượng cũng buộc tháo dỡ 2 nhà hàng được cải tạo từ nhà ở xây dựng thuộc khu vực quy hoạch là quán Châu và Thanh Hiền.

Trước đó, ngày 26.6, liên ngành cùng địa phương P.Thọ Quang đã cưỡng chế tháo dỡ 7 hàng quán tạm xây dựng không phép trên các khu đất vàng ven biển Đà Nẵng (đường Hoàng Sa) gồm quán Bảy Hai (72), Cây Bàng, Sáu Lương, Thạnh Mập, Dân Dã, Minh Giấy, Bé Khuê.

Còn tại P.An Hải Bắc, ngày 25.6, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Q.Sơn Trà và UBND P.An Hải Bắc tháo dỡ quán tạm Bà Trai 2 (đường Phạm Văn Đồng) và dãy quán nhậu dọc đường Phạm Văn Đồng đoạn từ đường Huy Du đến Ngô Quyền.

Các hàng quán tạm này đều không có giấy phép xây dựng. Trước đây, các chủ hàng quán tận dụng các bãi đất trống đất vàng ven biển Đà Nẵng chưa có chủ đầu tư, hoặc thuê tạm để dựng hàng quán kinh doanh, nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm, đổ trộm rác thải, xà bần, cỏ mọc um tùm trên các tuyến đường lớn khu vực biển Đà Nẵng.

Tháo dỡ các hàng quán tạm tại P.Thọ Quang

Ảnh: N.T

Tuy nhiên, sau thời gian kinh doanh, các hàng quán tạm này xả thải ra môi trường gây quá tải hệ thống thoát nước, xử lý nước thải chung, trong khi không đầu tư hệ thống xử lý riêng gây ô nhiễm môi trường.

Do đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, các Sở Xây dựng, TN-MT cùng UBND Q.Ngũ Hành Sơn, Q.Sơn Trà ra quân quyết liệt nhằm lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Các lực lượng quy tắc đô thị được tăng cường cho các phường để đảm bảo giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đối với các nhà hàng, hàng quán tạm trái phép, sai phép, hết hạn giấy phép còn lại, liên ngành cho cam kết tự tháo dỡ trước 30.6, sau đó sẽ tiếp tục cưỡng chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.