Cựu bảo vệ rủ bạn đột nhập các cửa hàng tiện ích trộm cắp

Công Nguyên
Công Nguyên
31/10/2018 15:07 GMT+7

Hai nghi phạm khai nhận đã thực hiện 14 vụ phá khóa, đột nhập vào các cửa hàng tiện ích, điện thoại, cửa hàng bán đồ trẻ em trộm hàng trăm triệu đồng.

Ngày 31.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Ngọc Hưng (38 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cùng ngày, Công an Q.12 cũng cho biết đã bắt giữ được Vũ Văn Biên (40 tuổi, quê Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.
Bước đầu, công an xác định Hưng và Biên là hai nghi phạm trực tiếp gây ra 14 vụ phá cửa, đột nhập vào các cửa hàng tiện ích, điện thoại, bán đồ trẻ em, tiệm sửa xe máy để trộm cắp tài sản tại Q.9, Q.12, Q.Thủ Đức (TP.HCM) và TX.Thuận An (Bình Dương).
Biên và Hưng tại cơ quan công an Ảnh: C.T.V
Theo điều tra từ công an, đêm 22.10, 4 cửa hàng tiện ích và 1 cửa hàng bán đồ trẻ em tại Q.9 bị đột nhập, phá két sắt lấy đi tổng cộng hơn 155 triệu đồng cùng nhiều hàng hóa có giá trị. Còn tại Q.Thủ Đức, từ ngày 10 - 21.10 liên tiếp xảy ra 5 vụ phá cửa, đột nhập vào cửa hàng tiện ích, điện thoại, tiệm sử xe máy lấy tài sản hơn 1 tỉ đồng.
Trong lúc Công an Q.9, Q.Thủ Đức xác lập chuyên án truy tìm thủ phạm thì rạng sáng 26.10, Công an Q.12 phát hiện 1 nghi phạm (sau đó xác định là Biên) đang phá cửa đột nhập vào một văn phòng công ty trên đường Lê Thị Riêng (P.Thới An) nên vây bắt. Qua trích xuất camera an ninh tại các cửa hàng tiện ích bị trộm trước đó tại Q.9, Q.Thủ Đức công an xác định Biên chính là thủ phạm. Nghe tin Biên bị bắt, Hưng bỏ trốn khỏi TP.HCM.
Cửa sắt tại cửa hàng điện thoại bị hai nghi phạm phá Ảnh: Công Nguyên
Dụng cụ hai nghi phạm dùng phá cửa đột nhập vào các cửa hàng Ảnh: Công Nguyên
Từ lời khai của Biên, Công an Q.Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Hưng khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại quê nhà.
Bước đầu hai nghi phạm trên khai đã thực hiện 14 vụ trộm cắp. Biên khai nhận từng làm bảo vệ tại hệ thống cửa hàng tiện ích nên biết tiền bán được mỗi ngày đều bỏ trong két sắt và ban đêm không có bảo vệ trông coi.
Sau khi nghỉ bảo vệ, Biên rủ Hưng đi trộm cắp tại các cửa hàng tiện ích. Khi đi, hai nghi phạm này mang theo 2 cây xà beng, 1 mỏ lết… để phá cửa vào bên trong các cửa hàng tiện ích, phá két sắt lấy tiền, hàng hóa. Hưng được xác định có tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.