Cứu hộ cá thể vích bị thương

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/04/2019 07:52 GMT+7

Ngày 5.4, Chi cục Thủy sản TP.Đà Nẵng tiếp nhận cá thể vích nặng 8 kg và thả về biển tại bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng).

Trước đó, trong lúc huấn luyện ở khu vực bờ biển Sơn Trà, nhóm cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phát hiện cá thể vích này trôi dạt vào bờ trong tình trạng đuối sức, trên người có vết thương do bị săn bắt.
Lực lượng đã chăm sóc cho đến khi cá thể phục hồi, khỏe mạnh thì bàn giao cho chi cục thủy sản thả về tự nhiên.
Trước đó, sáng 3.12, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Tùng và chính quyền, nhân dân xã Vĩnh Thái (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) thả con vích nặng 14 kg về tự nhiên sau khi đã gắn thẻ định danh VN © 00046. Đây là con vích thứ 18 được Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cứu hộ trong năm 2018. Con vích này dính lưới của ngư dân Lê Đình Thành (trú thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái) vào đêm 2.12, tại khu vực cách bờ khoảng 4 hải lý.
Sáng 22.2 vừa qua, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã phối hợp với chính quyền UBND xã Triệu Lăng (H.Triệu Phong) và Đồn biên phòng Cửa Việt, tiến hành thả một con vích (một loại rùa biển) nặng 12 kg về với môi trường tự nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.