Cựu kế toán tham ô hơn 970 triệu đồng được giảm án

26/11/2020 13:33 GMT+7

Khi đang làm kế toán công đoàn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, bị cáo Trần Thiện Anh tham ô hơn 970 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 26.11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thiện Anh (31 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), cựu kế toán công đoàn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn. HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên 7 năm tù về tội “tham ô tài sản”. Trước đó, tháng 7.2020, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Anh 8 năm tù về tội danh trên.

Bị cáo Anh tại tòa

Ảnh: Song Mai

Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 2.11.2015, Trần Thiện Anh được phân công làm kế toán công đoàn cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn. Bị cáo Anh có nhiệm vụ quản lý theo dõi sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán thu chi ngân sách của công ty và quản lý tài khoản tiền gửi của công đoàn.
Từ tháng 12.2015 đến tháng 8.2016, Anh đã giả chữ ký của ông Trần Thiện Thành (Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn), lập phiếu thu và trực tiếp thu tiền công đoàn phí nhưng không nộp vào quỹ, đưa 7 hóa đơn (thể hiện nội dung chi ăn uống) nhưng thực chất không chi tiền. Qua đó, Anh đã chiếm đoạt số tiền hơn 970 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Đến ngày 9.9.2016, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn tiến hành kiểm tra tài chính và phát hiện sự việc. Sau khi bị phát hiện, ngày 14.9.2016, Anh đã nộp lại 1 tỉ đồng cho công ty để khắc phục hậu quả.
Đối với ông Trần Thiện Thành, cơ quan CSĐT và Viện KSND xác định ông Thành không kiểm tra quỹ tiền mặt và tiền gửi ở ngân hàng của công ty nên không phát hiện ra việc kế toán tham ô. Tuy nhiên, ông Thành hiện định cư tại Mỹ, nên chưa xem xét xử lý trách nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.