Cứu ngư dân Quảng Nam bị đau ruột thừa trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/07/2020 15:07 GMT+7

Trưa 6.7, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân Quảng Nam bị đau ruột thừa trên vùng biển Thừa Thiên - Huế về Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.

Rạng sáng cùng ngày (6.7), khi đang hành nghề ở vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, ngư dân Nguyễn Văn Bên (55 tuổi, ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) bị đau dữ dội, bí tiểu, nghi đau ruột thừa.

Cận cảnh SAR 412 cứu ngư dân đau ruột thừa trên biển

Thuyền trưởng Nguyễn Nhật (ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) của tàu cá ĐNa 90415 báo về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) nhờ hỗ trộ.
Lúc này, tàu đang ở vị trí 16,47 độ vĩ bắc, 108,3 độ kinh đông, cách Đà Nẵng 48 hải lý về hướng Đông Bắc. Đà Nẵng MRCC hướng dẫn tàu chạy về bờ, đồng thời nối máy để Trung tâm Cấp cứu y tế 115 TP.Đà Nẵng chẩn đoán y tế.

Chăm sóc y tế cho bệnh nhân

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhờ cấp cứu kịp thời, ngư dân giữ được tính mạng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, tàu SAR 412 đã đưa bác sĩ 115 Đà Nẵng đi cấp cứu. Đến 8 giờ 10 cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá, ông Bên trong tình trạng rất nguy kịch, bụng chướng, nôn mửa, sốt cao, sức khỏe suy yếu vì phải chịu đựng cơn đau dữ dội liên tục.
Bệnh nhân được lực lượng cứu nạn hàng hải nỗ lực cấp cứu để ổn định tình trạng và chuyển sang tàu SAR 412 khẩn trương hành trình về đất liền. Nhờ được cứu chữa kịp thời, ngư dân Bên đã qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.