Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 5 tỉ đồng để cá độ

Mai Trâm
Mai Trâm
06/01/2020 06:25 GMT+7

Hà Tấn Trọng là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ, sau đó thôi việc. Để có tiền đánh bạc và trả nợ, Trọng lừa đảo của 5 bị hại hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Tấn Trọng (26 tuổi, ngụ P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, trước đây Trọng là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ, sau đó thôi việc. Để có tiền đánh bạc và trả nợ, Trọng nảy sinh ý định lừa đảo.
Dù đã thôi việc nhưng Trọng nói dối với nhiều người mình vẫn còn làm việc tại ngân hàng, đang cần tiền để đáo hạn rồi đặt điều kiện vay tiền lãi suất cao trong vài ngày sẽ trả lại. Do tin tưởng nên nhiều người đã đưa tiền và bị Trọng chiếm đoạt.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được 5 bị hại tại Cần Thơ bị Trọng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng. Trọng khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Trọng lên trang mạng “Binom.com” để cá độ tỷ giá đô la, tỷ giá vàng và bị thua sạch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.