Đà Lạt: Mưa gió quật ngã hàng loạt cây xanh, một người bị thương

02/08/2020 18:06 GMT+7

Ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ tối 1.8 đến chiều 2.8 trên địa bàn TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, mưa và gió mạnh quật ngã hàng loạt cây xanh làm một người bị thương.

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt cho biết do ảnh hưởng của của cơn bão số 2 Sinlaku nên  từ tối 1.8 đến chiều 2.8 trên địa bàn TP.Đà Lạt có gió mạnh đã quật ngã hàng loạt cây xanh. Chiều 2.8 một cây cổ thụ bật gốc ngã, cành cây va vào một người đi đường làm người này bị thương.

Hai cây xanh bị bật gốc trên đường Đinh Tiên Hoàng Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Cây xanh ngã đổ làm ách tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến đường trong thời gian ngắn; làm hư hại hệ thống đường dây điện thoại, lưới điện thắp sáng. Lực lượng cứu hộ cứu nạn và các cơ quan liên quan cử lực lượng túc trực để xử lý nhanh cây ngã đổ, bật gốc để không ảnh hưởng nhiều đến giao thông

Thu dọn hiện trường cây ngã trên đường Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Trên đường Đinh Tiên Hoàng (P.2), Trung tâm Thanh thiếu nhi có 2 cây ngân hoa đường kính gần 35 cm, cao hơn 10 m bị bật gốc chắn ngang đường.
Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng một cây thông cổ thụ cũng bật gốc, rất may không làm sập nhà.

Một cây cổ thụ trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng bị bật gốc

ẢNH: LÂM VIÊN

Còn tại khuôn viên Phòng CSGT Công an tỉnh (đường Hùng Vương, Phường 10), rạng sáng nay, một cây có đường kính 25 cm, cao hơn 10 m cũng bất ngờ gãy đổ, đè lên một ô tô 4 chỗ làm xe bị hư hỏng nhẹ.

Cây ngã đè lên ô tô trong khuôn viên Phòng CSGT Lâm Đồng

ẢNH: CTV

Trên đường Phạm Ngũ Lão, chiều 2.8 một cây thông cổ thụ cao hơn 10 m bị bật gốc làm hư hỏng hệ thống cáp viễn thông, dây điện chiếu sáng...

Cây thông trên đường Phạm Ngũ Lão bị bật gốc làm hệ thống cáo điện thoại, viễn thông hư hỏng nặng

ẢNH: LÂM VIÊN

Vào 14 giờ 30 ngày 2.8 tại đường Trần Quốc Toản  (Nguyễn Thái Học cũ) 1 cây thông bật gốc ngã đỗ; cành cây va vào chị Hoàng Nhật Hạnh Nhi (19 tuổi, ngụ đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, P.10) đang tham gia giao thông trên đường, hậu quả chị Nhi bị chấn thương, nứt xương chân và tổn thương dây chằng gối.

Cây xanh trên đường Trần Quốc Toản (Nguyễn Thái Học cũ) bị bật gốc làm chị Nhi bị thương

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra, trước siêu thị BigC, các đường đường Trần Phú, Hùng Vương, Xô Viết Nghệ Tĩnh…có một số cây xanh như thông, mai anh đào, ngân hoa bị gió quật ngã…Đầu đèo Prenn có điểm sạt lở đất kéo theo cây thông ngã khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn trong khoảng 30 phút. Tại chung cư Đỏ, P.10, xảy ra tình trạng sạt lở đất nguy hiểm.

Sạt lở đất tại chung cử Đỏ, P.10

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Cứ cho biết, trước tình hình cơn bão số 2 gây mưa gió làm nhiều cây xanh ngã đỗ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức trực ban 24/24 để chủ động triển khai lực lượng nắm bắt tình hình, kịp thời ứng phó, xử lý khi phát sinh tình huống thiên tai.

Sóng lớn khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.