Đà Lạt: Mưa lớn, hàng loạt cây thông ngã đổ, đèo Prenn tắc nghẽn hơn 1 giờ

23/07/2020 18:13 GMT+7

Đầu giờ chiều 23.7, trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) mưa lớn kéo dài làm nhiều bờ ta-luy sạt lở, hàng loạt cây thông bật gốc, chắn ngang đường Yersin và đèo Prenn khiến giao thông tắc nghẽn.

Cây thông ngã đổ, giao thông qua đèo Prenn tắc nghẽn

Trên đèo Prenn (Đà Lạt), đoạn gần thác Datanla, mưa lớn làm bờ ta-luy dương sạt lở, kéo theo khoảng 5 cây thông ngã chắn ngang đèo cùng bùn đất khiến giao thông trên đèo tắc nghẽn hơn một giờ.

Đèo Prenn tắc nghẽn do sạt lở đất và cây thông ngã

ẢNH: LÂM VIÊN

Thu dọn cây ngã đổ bà bùn đất trên đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Ta-luy sạt lở, nhiều nhà dân bị đe dọa

Cùng thời điểm trên đường Yersin, cũng xảy ra tình trạng bờ ta-luy sạt lở làm 5 cây thông bị bật gốc, chắn ngang đường Yersin và lối lên Nhà khách Công đoàn tỉnh Lâm Đồng.

Thông cổ thụ ngã chắn ngang đường Yersin Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, cho biết khi biết tin đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn phối hợp chính quyền các phường tới ngay hiện trường để giải toả bùn đất, thu dọn hiện trường cây thông ngã đổ. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.
Đến 15 giờ 30 cùng ngày, đường Yersin lưu thông bình thường trở lại.
Trên đường Phạm Hồng Thái, đoạn trước Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng, một bờ ta-luy dài khoảng 10 m cạnh công trình đang xây dựng bị sạt lở khiến 3 hộ dân mắc kẹt trong nhà.

Bờ ta-luy trên đường Phạm Hồng Thái bị sập khiến 3 hộ dân không có lối ra

ẢNH: LÂM VIÊN

Bờ ta-luy trên đường Phạm Hồng Thái bị sập khiến 3 hộ dân không có lối ra

ẢNH: LÂM VIÊN

Còn trên đường Ngô Thì Sỹ, do công trình xây dựng phía dưới của gia đình ông B.V.H và B.V.T múc đất khiến bờ kè ta-luy cao khoảng 5 m, dài 16 m bị sạt lở, đe doạ nhà số 34 Ngô Thì Sỹ của gia đình bà Trần Thị Phụng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Bờ kè taluy cao gần 5 m dài 16 m bị sạt lở do công trình xây dựng phía dưới đang đe doạ ngôi nhà phía trên

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, đã đến hiện trường vụ sạt lở tại số 34 Ngô Thì Sỹ xem xét hiện trường. Các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt phối hợp UBND P.4 (TP.Đà Lạt) yêu cầu gia đình bà Phụng di dời khẩn cấp 14 du khách đang lưu trú trong nhà để bảo đảm an toàn tính mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.