Đà Lạt: Người bán vé số được nhận tiền hỗ trợ trong ngày nghỉ lễ

01/05/2020 17:26 GMT+7

Hàng trăm người bán vé số tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) được ưu tiên nhận tiền hỗ trợ ngay trong những ngày nghỉ lễ.

Mỗi người bán vé số được nhận 1 triệu đồng

Trong hai ngày 29 và 30.4, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, UBND TP.Đà Lạt tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 799 người bán vé số trên địa bàn.
Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết: “Khi nhận được tiền từ Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng chuyển, TP. Đà Lạt chi ngay cho các phường, xã để cấp phát tận tay những người được hỗ trợ, mỗi người bán vé số nhận 1 triệu đồng tiền mặt”.
Dịp này có 20 người lang thang cơ nhỡ, hoặc đến Đà Lạt tìm kiếm việc làm cũng được Phòng LĐ-TB-XH TP.Đà Lạt hỗ trợ 500.000đồng/ người và đón về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh sống tạm.
Cũng theo bà Loan, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 , TP.Đà Lạt chỉ đạo các phường, xã rà soát, lập danh sách 7 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ để kịp thời hỗ trợ, trợ cấp bảo đảm chính xác, không bỏ sót người nào. Nhiều người tàn tật, già yếu được lực lượng đoàn viên thanh niên đến tận nhà trao quà, tiền hỗ trợ để vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Ông Phạm Cao Hiền bán vé số nhận tiền hỗ trợ

Ảnh: Lâm Viên

"Chúng tôi cảm thấy ấm lòng!"

Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng chiều 30.4, tại UBND P.10 (Đà Lạt) có 27 người bán vé số, trong đó đa số là người đang tạm trú trên địa bàn, được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP.
Ông Nguyễn Bá Tư (60 tuổi), từ Quảng Nam vào tạm trú tại đường Khe Sanh, P.10 (Đà Lạt) để bán vé số 2 năm nay, xúc động nói: “Cả tháng qua vé số ngưng phát hành, không có nguồn thu nhập nhưng bù lại chúng tôi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền địa phương, của các ân nhân nên cảm thấy ấm lòng”.
Tương tự, vợ chồng ông bà Phan Cao Hiền và Nguyễn Thị Phê (ở trọ trên đường Hùng Vương, TP.Đà Lạt) có 18 năm bán vé số, bày tỏ: “Vợ chồng tôi bán vé số mưu sinh, trong thời gian đại dịch Covid-19, ngừng bán vé số, cuộc sống rất chật vật. Nay nhận được khoản tiền này chúng tôi rất phấn khởi, xin cảm ơn Nhà nước, Chính phủ, chính quyền TP.Đà Lạt và Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã hỗ trợ để chúng tôi bớt khó khăn”.

Đến tận nhà trao quà cho người già đau bệnh

Ảnh: Lâm Viên

Chuẩn bị gạo để cấp phát cho các gia đình khó khăn trong mùa chống dịch Covid-19

Ảnh: Lâm Viên

Đến tận buôn làng xa xôi trao tặng gạo và nhu yếu phẩm cho gia đình đồng bào dân tộc

Ảnh: Lâm Viên

Bà Loan cho biết thêm, trong 2 tuần qua các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt phối hợp với các đoàn thể, cơ sở tôn giáo, các doanh nghiệp, mạnh thường quân trao tặng hàng chục tấn gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết, các suất ăn miễn phí… trị giá trên 2 tỉ đồng cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.