Đà Nẵng: Bắt giữ khẩn cấp 4 nghi phạm trong đường dây cá độ hơn 2 triệu USD

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/07/2021 14:49 GMT+7

Ngày 13.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng tạm giữ hình sự 4 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền ăn thua chỉ trong thời gian ngắn lên đến hơn 2 triệu USD.

Trước đó, khuya 12.7, lực lượng Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt ra quân triệt xóa đường dây cá độ quy mô, bắt giữ khẩn cấp và thực hiện lệnh khám xét nhà Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi), Đặng Ngọc Thịnh (37 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê), Phan Trường Thanh (46 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) và Vũ Quang Hiển (38 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê).
Theo khai nhận, đường dây cá độ bóng đá này hoạt động từ tháng 2.2020 tới nay, trong đó, Nguyễn Anh Tùng cầm đầu, có tài khoản trang mạng cá độ trị giá 500.000 USD. Theo quy ước, mỗi USD giao dịch cá độ trị giá 10.000 đồng, tài khoản tương đương khoảng 5 tỉ đồng.
3 nghi phạm còn lại là đàn em và làm đại lý cấp dưới cho Tùng, có nhiệm vụ nhận tài khoản cá độ do Tùng chia nhỏ, sau đó tiếp tục phân nhánh xuống các đại lý cấp thấp hơn. Việc tổ chức chặt chẽ và hình thành một mạng lưới cờ bạc khép kín, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động.
Ở các mạng con, mỗi USD được nâng giá lên 20 - 30.000 đồng để thu lợi, sau khi ghi độ từ người chơi cá cược, các nhà mạng con tính toán lời lỗ rồi báo về nhà mạng tổng do 3 đàn em của Tùng quản lý.

Các nghi phạm điều hành đường dây cá độ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ban đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền tổ chức đánh bạc từ ngày 1.4 đến nay gần 2,2 triệu USD (tương đương 55 tỉ đồng), với gần 41.000 lượt cá độ, 4 nghi phạm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi người.
Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây cá độ, truy xét các cá nhân liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.